Lạ mắt với biểu tượng mâm ngũ quả đặc sản "khủng" ở Bến Tre

VOV.VN - Việc xây dựng biểu tượng mâm ngũ quả đặc sản nhằm tôn vinh và quảng bá cho hình ảnh trái cây Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Nhằm quảng bá hình ảnh “Vương quốc” trái cây và tạo nét đặc trưng của huyện nông thôn mới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa xây dựng hoàn thành biểu tượng mâm ngũ quả đặc sản tại nơi công cộng. Công trình này hoàn thành đã tạo ấn tượng tốt đẹp, được người dân xa gần yêu thích.

Biểu tượng mâm ngũ quả được đặt tại vòng xoay ngã 5 Hòa Nghĩa - cổng vào trung tâm huyện Chợ Lách. Công trình này gồm 5 loại trái cây đặc sản, chủ lực của địa phương gồm: Măng cụt (60 trái, đường kính 40cm, cao 50cm), chôm chôm (4 chùm, 36 trái), bòn bon (6 chùm, 372 trái), một cặp bưởi da xanh và trái sầu riêng Ri6 làm chủ đạo, được đặt trên mâm tròn.

Đặc biệt trái sầu riêng nằm giữa cao 3,7 mét bề ngang đường kính 6 mét nặng 9 tấn. Công trình do ông Bùi Văn Ngưng, tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách thực hiện với chất liệu chính là thạch cao, xi măng và keo tổng hợp. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng mâm ngũ quả khoảng 600 triệu đồng, từ ngân sách huyện.

Ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho biết, toàn huyện có hơn 10.000 ha vườn cây ăn trái; trong đó có 5 loại trái cây đặc sản là măng cụt, bòn bon, chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng.

Việc xây dựng mâm ngũ quả nhằm tôn vinh và quảng bá cho hình ảnh trái cây Chợ Lách. Đây còn là công trình chào mừng Chợ Lách được công nhận danh hiệu huyện nông thôn mới và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam xuất sang EU
Đưa 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam xuất sang EU

VOV.VN - Chiều nay 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU (EVFTA).

Đưa 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam xuất sang EU

Đưa 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam xuất sang EU

VOV.VN - Chiều nay 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu 3 mặt hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU (EVFTA).

Trái cây Việt bắt đầu xuất sang EU sau EVFTA, thuế suất ưu đãi chưa từng có
Trái cây Việt bắt đầu xuất sang EU sau EVFTA, thuế suất ưu đãi chưa từng có

VOV.VN - Sau 1 tháng Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu nhiều loại nông sản sang EU đã tăng đột biến.

Trái cây Việt bắt đầu xuất sang EU sau EVFTA, thuế suất ưu đãi chưa từng có

Trái cây Việt bắt đầu xuất sang EU sau EVFTA, thuế suất ưu đãi chưa từng có

VOV.VN - Sau 1 tháng Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu nhiều loại nông sản sang EU đã tăng đột biến.

Nông dân Bến Tre chưa thể khôi phục vườn cây ăn trái sau hạn mặn
Nông dân Bến Tre chưa thể khôi phục vườn cây ăn trái sau hạn mặn

VOV.VN - Dù đợt hạn mặn lịch sử đã qua hơn 2 tháng nhưng hiện nay các nhà vườn ở tỉnh Bến Tre vẫn chưa đủ nguồn lực để khôi phục vườn cây đặc sản.

Nông dân Bến Tre chưa thể khôi phục vườn cây ăn trái sau hạn mặn

Nông dân Bến Tre chưa thể khôi phục vườn cây ăn trái sau hạn mặn

VOV.VN - Dù đợt hạn mặn lịch sử đã qua hơn 2 tháng nhưng hiện nay các nhà vườn ở tỉnh Bến Tre vẫn chưa đủ nguồn lực để khôi phục vườn cây đặc sản.