Lãi suất huy động và cho vay đã bình ổn
Lãi suất huy động vàng của các ngân hàng thương mại đã mất đỉnh 3%/năm, sau quyết định giảm mạnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 13- 18/11 đã bình ổn.
Hầu hết các NHTM niêm yết lãi suất huy động phổ biến ở mức 12%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng; tuy nhiên, có một số NHTM thỏa thuận về trả thêm tiền mặt và lãi suất đối với những khoản tiền gửi giá trị lớn làm cho lãi suất huy động thực tế cao hơn lãi suất niêm yết.
Hiện, lãi suất cho vay đối với nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, chi phí sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ biến ở mức 12-12,75%/năm; đối với các đối tượng sản xuất kinh doanh khác 13-17%/năm; đối với phi sản xuất 18-20%/năm.
Lãi suất USD huy động từ dân cư phổ biến ở mức: không kỳ hạn 0,2-0,5%/năm, dưới 1 tháng 3,5-4,2%/năm, 3-12 tháng 3,7-5,2%/năm, trên 12 tháng 4,2-5,6%; lãi suất huy động từ tổ chức kinh tế phổ biến 1%/năm; lãi suất cho vay phổ biến ở mức 5,5-6,5%/năm đối với ngắn hạn, 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.
Về doanh số giao dịch: tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt xấp xỉ 132.634 tỷ VND và 3.061 triệu USD, bình quân đạt khoảng 33.159 tỷ VND và 765 triệu USD/ngày.
Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần), với tổng doanh số giao dịch của hai kỳ hạn này chiếm tỷ trọng 67% so với tổng doanh số giao dịch trong tuần đối với VND và chiếm 86% so với tổng doanh số giao dịch trong tuần đối với USD.
Lãi suất huy động vàng mất đỉnh 3%/năm
Lãi suất huy động vàng của các ngân hàng thương mại đã mất đỉnh 3%/năm, sau quyết định giảm mạnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Sau chính sách thu hẹp hoạt động huy động và cho vay của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động vàng trên thị trường đã định hình xu hướng giảm.
Đầu tháng 11, hai thành viên có hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối lớn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) đã quyết định giảm mạnh lãi suất huy động vàng. Mới nhất, SCB cũng chính thức có điều chỉnh.
Theo biểu lãi suất mới áp dụng của SCB, lãi suất huy động vàng giảm rất mạnh, từ các mức cao 2,76%, 2,88% và 3%/năm đồng loạt giảm xuống còn cao nhất 0,3%/năm. Đây cũng là ngân hàng có lãi suất huy động vàng cao nhất trong hệ thống trong thời gian qua với những mức từ 2,76% - 3%/năm nói trên.
Hiện nhiều thành viên khác vẫn đang áp dụng lãi suất huy động vàng từ 1% - 1,5%/năm tùy từng kỳ hạn và loại vàng huy động. Còn tại SCB, với điều chỉnh trên, ở các kỳ hạn ngắn 1 và 2 tháng chỉ còn 0,05%/năm và 0,15%/năm; các kỳ hạn còn lại đồng loạt là 0,3%/năm./.