Lãi suất sẽ hạ khi CPI ổn định và giảm dần

Khi lạm phát ở mức 15-17% và còn nhiều yếu tố tiềm ẩn khác khiến chỉ số này tăng cao thì không thể giảm lãi suất huy động và cho vay.

Trao đổi với VOVNews về câu chuyện lãi suất trong tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, bà Dương Thu Hương – Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) khẳng định: “Hoạt động ngân hàng như tấm gương phản ánh tình hình kinh tế - xã hội và lãi suất cao là vấn đề của nền kinh tế”.

Cả doanh nghiệp và ngân hàng không ai muốn lãi suất cao!

PV: Thưa bà, hiện nay nhiều doanh nghiệp kêu trời vì lãi suất cho vay của các ngân hàng quá cao, với mức từ 22 đến 28, thậm chí 30%/năm. Bà bình luận gì về thực tế này?

Bà Dương Thu Hương: Trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, không ai muốn lãi suất cao. Các ngân hàng chỉ muốn lãi suất ở mức hợp lý để hoạt động ổn định.

Khối lượng tín dụng của ngân hàng Việt Nam đáp ứng cho nền kinh tế chiếm tới 1,2 lần GDP, trong khi ở các nước chỉ chiếm 60% GDP. Có doanh nghiệp hoạt động dựa vào vốn ngân hàng đến 70-80%, thậm chí trước kia tỷ lệ này chiếm đến 90-95%. Điều này chứng tỏ vốn đáp ứng tăng trưởng GDP từ ngân hàng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, doanh nghiệp.

Mong muốn lãi suất thấp là hoàn toàn chính đáng với doanh nghiệp. Bởi, các doanh nghiệp muốn chi phí đầu vào thấp để giá thành sản phẩm thấp và sẽ có giá bán cạnh tranh hơn. Ngân hàng và doanh nghiệp là hai người bạn đồng hành hỗ trợ lẫn nhau.

PV: Nhưng trong tình hình hiện nay, doanh nghiệp không có cơ hội vay với lãi suất thấp, thưa bà?

Bà Dương Thu Hương: Trong hệ thống ngân hàng vẫn có các đối tượng được ưu tiên được vay với lãi suất 17-18%/năm. Ở đâu đó, doanh nghiệp phản ánh phải vay với lãi suất 26 - 27%/năm, theo tôi đấy không phải là lãi suất thực mà chỉ là một kỹ thuật ngân hàng. Bây giờ, khống chế tăng trưởng tín dụng 20%. Thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đã đạt xấp xỉ số đó rồi nên họ không thể cho vay được nữa. Chính vì vậy, họ đành phải đưa ra một mức lãi suất cao “ngất ngưởng” để từ chối khách hàng chứ không phải là lãi suất thực hiện. Những tuyên bố lãi suất đó không phải là phổ biến.

Một thực tế nữa là, lãi suất tiền gửi phải cao thì khách hàng mới gửi, thậm chí còn mặc cả. Thực chất, lãi suất huy động 14% chỉ là hình thức, các ngân hàng phải trả 19 đến 20%. Đây là lãi suất thực đang thực hiện. Lãi suất đầu vào đã vậy nên lãi suất đầu ra xuống là khó lắm. Phải huy động được vốn thì mới có tiền cho vay nên buộc lòng các ngân hàng phải nâng lãi suất huy động.

Hiện nay ngân hàng đi tìm khách hàng chứ không phải khách hàng đi tìm ngân hàng như trước kia. Chính vì thế, ngân hàng luôn muốn có lãi suất thấp để giúp được doanh nghiệp.

Bà Dương Thu Hương

PV: Vậy theo bà, căn nguyên của cơn sốt lãi suất hiện nay là gì?

Bà Dương Thu Hương: Từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế Việt Nam cùng với thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, lạm phát nên hoạt động ngân hàng cũng bấp bênh, ghập ghềnh. Ở Việt Nam, từ năm 2008-2010, các ngân hàng đều cố gắng kéo lãi suất xuống. Từ tháng 2-10/2010, các ngân hàng đang trong lộ trình hạ lãi suất xuống, phấn đấu để lãi suất huy động là 11%/năm, cho vay là 14%/năm. Khi đó, các thành viên Hiệp hội Ngân hàng rất ủng hộ và năm 2010 cũng có điều kiện để kéo lãi suất thấp xuống do lạm phát chưa cao lắm (11%). Tuy nhiên, tháng 11/2010 lại có tuyên bố thả nổi lãi suất nên lúc đó việc điều hành lãi suất rơi vào tình trạng “thả gà ra đuổi”, cộng với lạm phát nên việc điều hành lãi suất càng khó khăn.

PV: Tại thời điểm này không nhìn thấy “cửa” để hạ lãi suất, thưa bà?

Bà Dương Thu Hương: Lạm phát tăng thì sẽ không có cơ hội cho lãi suất giảm. Quốc hội đặt mục tiêu lạm phát năm nay là 7% nhưng tháng 5 Chính phủ điều chỉnh mục tiêu lạm phát là 15%, đến tháng 6 điều chỉnh lại là 15-17%, thế nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát còn cao hơn nữa. Đến tháng 7, lạm phát so với cùng kỳ là 22%; so với đầu năm tăng khoảng 15-16%. Điều này cũng có nghĩa trần huy động 14% là vô nghĩa. Trong điều kiện lạm phát vậy làm sao hạ được lãi suất. Lãi suất chỉ giảm khi lạm phát có dấu hiệu giảm ổn định.

PV: Trong tình hình hiện nay, mục tiêu tăng trưởng của chúng ta năm 2011 đang bị đe dọa, thưa bà?

Bà Dương Thu Hương: Trong điều kiện lạm phát thì đừng nói đến tăng trưởng. Chúng ta chọn mục tiêu kiểm soát lạm phát, chấp nhận trong giai đoạn ngắn để ổn định lâu dài. Trong điều kiện lạm phát tăng cao, Chính phủ phải lựa chọn mục tiêu kiềm chế lạm phát và hi sinh tăng trưởng. Đây cũng là thời điểm để chúng ta sắp xếp, sàng lọc doanh nghiệp, cơ cấu lại nền kinh tế. Năm nay, Chính phủ mới đặt rõ giảm đầu tư công, tiết giảm chi tiêu thường xuyên thì chính sách tiền tệ hoạt động mới có hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn bà!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.