Lạm phát của Trung Quốc tăng khoảng 3% trong năm nay

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong cả năm nay sẽ ở mức trên dưới 3%, trong mục tiêu dự kiến.

Đây là khẳng định của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra hôm nay (17/12).

Bà Mạnh Vĩ, người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của xu thế tăng giá cuối năm và Tết Nguyên đán đang tới gần, đầu năm 2020, chỉ số CPI của nước này vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao.

Dù vậy, bà vẫn đánh giá lạc quan về tổng thể nền kinh tế Trung Quốc: "Nhìn từ tình hình hiện nay và thời gian sắp tới, xu thế tốt lên trong ổn định và tốt lên trong dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc là không thay đổi. Triển vọng cho cả năm, chúng tôi có niềm tin, có điều kiện để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra."

Bà Mạnh Vĩ, người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc. (Ảnh: mạng china.com.cn)

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận, Trung Quốc đang theo dõi sát sao giá cả thị trường hàng hóa liên quan trực tiếp đến người dân, trong đó có giá thịt lợn, bởi mặt hàng này đã ảnh hưởng tới 60% lên mức tăng CPI 4,5%, cao nhất gần 8 năm qua, trong tháng 11.

Người phát ngôn còn cho biết, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hiện đã thiết lập cơ chế báo cáo ngày để giám sát thị trường thịt lợn, kịp thời cảnh báo và nhanh chóng có biện pháp khi cần. Cùng với đó, Trung Quốc sẽ can thiệp giá loại thực phẩm này bằng cách tiếp tục mở kho dự trữ quốc gia với số lượng lớn, tăng cường nhập khẩu và sản xuất, cũng như trợ giá cho người nghèo.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nặng những hành vi đầu cơ, vận chuyển trái phép, ép giá nông dân bằng tin đồn thất thiệt hay dùng máy bay không người lái phát tán virus dịch tả lợn châu Phi.

Riêng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tiếp giáp với Việt Nam về phía Tây Bắc, cơ quan chức năng đã chặn được hơn 10.000 con lợn đang được vận chuyển trái phép sang tỉnh khác./.

Lạm phát Trung Quốc tăng chóng mặt

VOV.VN - Tổng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho hay, lạm phát của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm cơ hội cho gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc
Thêm cơ hội cho gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN -Các đợt giao thương được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội cho hạt gạo Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường chủ lực của gạo Việt.

Thêm cơ hội cho gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc

Thêm cơ hội cho gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN -Các đợt giao thương được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội cho hạt gạo Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường chủ lực của gạo Việt.

Trung Quốc có thể không đạt mức tăng trưởng GDP 6% năm 2020
Trung Quốc có thể không đạt mức tăng trưởng GDP 6% năm 2020

VOV.VN - Đây là mức tăng tối thiểu để đảm bảo nền kinh tế Trung Quốc không bị sụt giảm một cách đột ngột, ảnh hưởng đến các vấn đề an sinh xã hội.

Trung Quốc có thể không đạt mức tăng trưởng GDP 6% năm 2020

Trung Quốc có thể không đạt mức tăng trưởng GDP 6% năm 2020

VOV.VN - Đây là mức tăng tối thiểu để đảm bảo nền kinh tế Trung Quốc không bị sụt giảm một cách đột ngột, ảnh hưởng đến các vấn đề an sinh xã hội.

Có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5.

Có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, có thể sẽ nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5.