Lạm phát ở Thái Lan đạt mức cao nhất trong hơn mười năm qua

VOV.VN - Lạm phát toàn phần của Thái Lan ghi nhận mức tăng theo năm là 6,2% trong 9 tháng năm 2022 từ mức trung bình 1,2% trong năm 2021.

Lạm phát ở Thái Lan đã đạt mức cao chưa từng thấy trong hơn mười năm qua, phần lớn phản ánh giá năng lượng và lương thực tăng. Lạm phát toàn phần của nước này ghi nhận mức tăng theo năm là 6,2% trong 9 tháng đầu năm 2022 từ mức trung bình 1,2% trong năm 2021.

Đồng baht của Thái Lan hôm nay (4/11) mở cửa giao dịch ở mức 38,03 baht/USD, không thay đổi so với thời điểm đóng cửa giao dịch hôm qua (3/11).

Đồng USD đã mạnh lên so với hầu hết các loại tiền tệ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hầu hết các đồng tiền của các thị trường mới nổi ở châu Á, bao gồm cả đồng baht, đã mất từ ​​5% đến 10% giá trị so với đồng USD trong năm nay, trong khi đồng Yên của Nhật Bản mất giá tới hơn 20%.

Những đợt trượt giá gần đây của đồng baht đã khiến tỉ lệ lạm phát tại Thái Lan duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Ông Poon Panichpibool, chiến lược gia thị trường của Ngân hàng Krungthai, dự báo đồng baht có thể sẽ dao động trong khoảng 37,70 - 38,00/USD, và sẽ trượt giá chậm lại sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 38 baht/USD.

Tại Thái Lan, nợ công đã tăng từ 41% GDP trong năm 2019 lên 58% trong năm 2021. Mặc dù Thái Lan vẫn còn dư địa tài khóa, nước này cần tiếp tục củng cố chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để điều chỉnh nhu cầu, tập trung vào mục tiêu trung hạn là ổn định nợ công.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Thái Lan kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 2,8% trong năm nay và 3,7% trong năm 2023, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa và sự phục hồi của ngành du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan
Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan

VOV.VN - Tỉ lệ lạm phát toàn phần ở Thái Lan trong tháng 8 tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 7/2008.

Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan

Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan

VOV.VN - Tỉ lệ lạm phát toàn phần ở Thái Lan trong tháng 8 tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 7/2008.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Thái Lan thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát
Tỷ lệ thất nghiệp tại Thái Lan thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp trong Quý II/2022 ở Thái Lan ghi nhận ở mức 1,37%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở quốc gia này vào đầu năm 2020.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Thái Lan thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Tỷ lệ thất nghiệp tại Thái Lan thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp trong Quý II/2022 ở Thái Lan ghi nhận ở mức 1,37%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở quốc gia này vào đầu năm 2020.

Thái Lan có thể nâng lãi suất cơ bản trước áp lực lạm phát tăng cao
Thái Lan có thể nâng lãi suất cơ bản trước áp lực lạm phát tăng cao

VOV.VN - Ngân hàng Kasikorn ngày 8/8 dự báo Ủy ban Chính sách tiền tệ Thái Lan sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào ngày 10/8.

Thái Lan có thể nâng lãi suất cơ bản trước áp lực lạm phát tăng cao

Thái Lan có thể nâng lãi suất cơ bản trước áp lực lạm phát tăng cao

VOV.VN - Ngân hàng Kasikorn ngày 8/8 dự báo Ủy ban Chính sách tiền tệ Thái Lan sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào ngày 10/8.