Lào Cai “bêu tên” DN chây ì trốn đóng quỹ phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai vừa quyết định “bêu tên” trong danh sách các đơn vị chây ì trốn đóng quỹ phòng, chống thiên tai ở địa phương suốt thời gian dài.

Hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại tỉnh Lào Cai vừa bị “bêu tên” trong danh sách các đơn vị chây ì trốn đóng quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương suốt thời gian dài.

Ngoài gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp chây ì, danh sách này còn được gửi tới chính quyền các huyện, thành phố, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh để tham gia đôn đốc, nhắc nhở, đẩy nhanh tiến độ đóng quỹ; đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam - đơn vị chậm nộp quỹ phòng, chống thiên tai 2019.

Tính đến nay, mặc dù đã gần cuối năm nhưng mới chỉ có 18/1.030 doanh nghiệp của Lào Cai hoàn tất trách nhiệm đóng quỹ phòng chống thiên tai năm 2019, đạt 2% tiến độ trong tổng thu 19 tỷ đồng.

Trong số hơn 1.000 doanh nghiệp chây ì, có khoảng 600 doanh nghiệp vẫn nợ lũy kế từ 3 năm về trước. Nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đóng vai trò “chiến lược” của Lào Cai cũng bị bêu tên như Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa, Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng, Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn – Hải Vân…

Được biết, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai được thành lập hồi đầu năm 2016 nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn vốn thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề bởi băng tuyết, lũ quét, sạt lở đất…

Ngay từ năm đầu tiên triển khai thu Quỹ, hiện tượng chây ì đã xuất hiện. Hơn 3 năm qua, ngoài các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, công khai danh sách, UBND tỉnh Lào Cai trong một số văn bản còn chỉ đạo ngành chức năng tiến hành xử lý đối với trường hợp trốn tránh đóng quỹ nhưng hiệu quả mang lại vẫn không mấy tích cực./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Có tình trạng cán bộ bày cách cho doanh nghiệp trốn thuế”
“Có tình trạng cán bộ bày cách cho doanh nghiệp trốn thuế”

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu cho rằng, có tình trạng DN thỏa hiệp với cán bộ, cán bộ bày cho DN trốn thuế.

“Có tình trạng cán bộ bày cách cho doanh nghiệp trốn thuế”

“Có tình trạng cán bộ bày cách cho doanh nghiệp trốn thuế”

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu cho rằng, có tình trạng DN thỏa hiệp với cán bộ, cán bộ bày cho DN trốn thuế.

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?
Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

VOV.VN - Hàng nghìn lô đất được mua đi bán lại cả trăm lần nhưng chỉ làm công tác ký gửi, ký chờ tại Văn phòng công chứng khiến nhà nước thất thu thuế rất lớn. 

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

VOV.VN - Hàng nghìn lô đất được mua đi bán lại cả trăm lần nhưng chỉ làm công tác ký gửi, ký chờ tại Văn phòng công chứng khiến nhà nước thất thu thuế rất lớn. 

Khánh Hòa bêu tên doanh nghiệp 'chặt chém' du khách
Khánh Hòa bêu tên doanh nghiệp 'chặt chém' du khách

Chính quyền Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, mở chuyên mục để bêu tên các cơ sở, doanh nghiệp có dấu hiệu "chặt chém", ép du khách sử dụng dịch vụ du lịch.

Khánh Hòa bêu tên doanh nghiệp 'chặt chém' du khách

Khánh Hòa bêu tên doanh nghiệp 'chặt chém' du khách

Chính quyền Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, mở chuyên mục để bêu tên các cơ sở, doanh nghiệp có dấu hiệu "chặt chém", ép du khách sử dụng dịch vụ du lịch.