VOV.VN - Các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đang tập trung tối ưu giải pháp thông quan hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc.
Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, năng lực thông quan tại Cửa khẩu Kim Thành (thành phố Lào Cai) đang dần được cải thiện.
Hiện, trung bình mỗi ngày có trên dưới 300 xe hàng thông quan qua đây, trong đó, lượng hàng xuất nhập khá đồng đều. Riêng đối với hàng xuất khẩu, khoảng 70 – 80% là hàng nông sản, hoa quả tươi.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, lưu lượng phương tiện thông quan qua cửa khẩu của địa phương cơ bản đã khôi phục lại như giai đoạn trước dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Cửa khẩu Kim Thành thời gian qua đã được mở rộng thêm một số bến bãi và đang trong lộ trình xây dựng cửa khẩu số, nên môi trường thông quan thông thoáng hơn.
Trước kia, giai đoạn cao điểm, có ngày tại Lào Cai từng giải quyết cho trên 700 phương tiện thông quan, do đó dư địa vẫn còn nhiều.
"Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi giữa các cửa khẩu trên tuyến biên giới để nắm tình hình vùng trồng cũng như thời vụ, nhu cầu nhập khẩu từ phía Trung Quốc để thông tin cho các doanh nghiệp, để điều tiết phương tiện, hàng hóa. Cũng mong muốn các doanh nghiệp cùng đồng hành, chia sẻ; đặc biệt là trao đổi với các đối tác để tiếp nhận ở nhiều cửa khẩu, tránh dồn nén vào một chỗ gây ùn ứ", ông Vương Trinh Quốc cho biết.
Hiện, đang vào mùa vải, nhằm tạo điều kiện cho quả vải thiều tươi từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang chở lên xuất khẩu, cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Kim Thành đã bố trí riêng bãi chờ cho các phương tiện đậu đỗ; ưu tiên giải quyết thủ tục trước 30 phút trước giờ mở cửa khẩu để toàn bộ mặt hàng vải được thông quan ngay trong buổi sáng.
Lũy kế từ đầu vụ đến nay, đã có hơn 7.000 tấn quả vải thiều tươi được xuất qua Lào Cai. Dự kiến số lượng sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là vào thời điểm chính vụ bắt đầu từ 10/6 và kéo dài trong khoảng 20 ngày./.