Lắp đặt cửa van nặng 203 tấn cuối cùng ở cống Cái Lớn 

VOV.VN - Van thép cuối cùng trong tổng số 11 cửa van của Dự án Cống thủy lợi Cái Lớn nặng 203 tấn, cao 9m, ngang 40m đã được nhà thầu LILAMA lắp đặt thành công.

Ngày 17/6, cửa van cuối cùng trong tổng số 11 cửa van của cống Cái Lớn làm bằng thép nặng 203 tấn, được Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thi công lắp đặt thành công vào công trình thủy lợi lớn nhất miền Tây. 

Van thép cuối cùng trong tổng số 11 cửa van của Dự án Cống thủy lợi Cái Lớn nặng 203 tấn, cao 9m, ngang 40m đã được nhà thầu LILAMA lắp đặt thành công.

Theo Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Thủy lợi 10 cho biết, 10 cửa van của cống thủy lợi Cái Lớn (mỗi cửa van nặng từ 162 đến 203 tấn) được nhà thầu lắp đặt từ tháng 3/2021. Để lắp đặt thành công van cống nặng 203 tấn trong điều kiện chịu sự ảnh hưởng của gió thổi mạnh và dòng chảy trên sông Cái Lớn, việc di chuyển, cố định van vào khoang cống gặp rất nhiều khó khăn, nên nhà thầu phải tập dượt nhiều ngày trước khi lắp đặt.

Cống Cái Lớn thuộc Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư trên 3.309 tỷ đồng. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất Miền Tây. 

Trước đó, vào tháng 2/2021 cống Cái Bé thuộc dự án Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé đã vận hành đóng cống ngăn mặn, nhanh hơn một mùa khô so với hợp đồng. Cống Cái Bé có 2 cửa, kịp phòng chống hạn mặn, kiểm soát trên 20.000 ha đất nông nghiệp, giúp miền Tây tiết kiệm chi phí đắp hơn 130 đập tạm.

Sau khi hoàn thành, dự án này giúp kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên hơn 384.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản hơn 346.000 ha. 

Ngoài ra còn kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, chống thiên tai, giảm ngập úng khi mặt đất hạ thấp (do lún sụt đất); giảm thiệt hại do thiên tai (hạn, mặn) vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Góp phần cấp nước ngọt trong mùa mưa cho vùng sản xuất mặn, ngọt huyện An Minh, An Biên với những năm mưa ít và tiêu thoát cho vùng hưởng lợi của dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé
Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

VOV.VN -Trong khi các nhà quản lý và chính quyền địa phương ủng hộ, triển khai dự án hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé thì nhiều nhà khoa học lại lên tiếng phản đối

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

Nhiều ý kiến trái chiều về “siêu dự án” hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

VOV.VN -Trong khi các nhà quản lý và chính quyền địa phương ủng hộ, triển khai dự án hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé thì nhiều nhà khoa học lại lên tiếng phản đối

Kiên Giang sắp thông xe cầu Cái Bé – Cái Lớn
Kiên Giang sắp thông xe cầu Cái Bé – Cái Lớn

VOV.VN -Cây cầu này nối huyện Châu Thành với huyện An Biên, là niềm mong ước bao đời nay của người dân vùng đất U  Minh Thượng.

Kiên Giang sắp thông xe cầu Cái Bé – Cái Lớn

Kiên Giang sắp thông xe cầu Cái Bé – Cái Lớn

VOV.VN -Cây cầu này nối huyện Châu Thành với huyện An Biên, là niềm mong ước bao đời nay của người dân vùng đất U  Minh Thượng.