Liên kết và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đầu tư và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hội nghị diễn ra tại thành phố Cần Thơ với chủ đề "Liên kết và Phát triển" đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt nam, bà Victoria Kwua Kuwa, lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương, 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các tổ chức, Tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng nhiều đại biểu các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, Tham tán Thương mại một số nước Châu Âu, Châu Á và Mỹ La Tinh. Thanh Tùng, Hữu Trãi, PV Đài TNVN khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin:

Hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh trong vùng, đề xuất nhiều giải pháp để tăng cường tinh liên kết giữa các địa phương; nhằm thúc đẩy kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Trong đó, nhấn mạnh đền việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư, phát triển mang tính toàn vùng, để khai thác tiểm năng, thế mạnh và thúc đẩy đầu tư phát triển. Ý kiến của các bộ, ngành trung ương cũng như lãnh đạo các tỉnh trong vùng đều bày tỏ cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại địa phương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh và tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị này, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp có dịp trao đổi những thông tin mới nhất về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư, các dự án tiềm năng của phía Việt Nam đang kêu gọi và khuyến khích đầu tư; những vấn đề khó khăn vướng mắc đối với việc kinh doanh, đầu tư cần được làm rõ và tháo gỡ. Từ đó, các bên liên quan cùng nhau xây dựng những cơ chế, chính sách thu hút và thúc đẩy đầu tư, phát triển mang tính liên vùng, khai thác thật tốt các tiềm năng, thế mạnh của cả vùng, huy động cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài, có ngày càng nhiều các dự án đầu tư đủ lớn, đủ tầm mang biểu tượng của sự liên kết vùng, sớm đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã đưa ra những nhận định quan trọng cho mục tiêu phát triển vùng ĐBSCL như: Đẩy mạnh việc liên kết vùng miền, trong đó tập trung phát triển mạnh vào những ngành, lĩnh vực mà các tỉnh, thành có lợi thế để tạo động lực và tạo đà cho sự phát triển chung của toàn khu vực. Đây là giải pháp có tính chiến lược, khai thác được tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng ĐBSCL...

Tại Hội nghị, đại diện của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trình bày những chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư vào các tỉnh trong vùng, với tổng số vốn gần 17.700 tỉ đồng và 907 triệu USD. Trong đó, hầu hết là các dự án đầu tư về lĩnh vực năng lượng, du lịch, công nghiệp – thương mai- dịch vụ; chế biến thủy sản , giáo dục và đầu tư xây dựng khu dân cư…..

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lưu Phước Lượng, Phó Trưởng ban chi đạo Tây Nam bộ khẳng định: Đây là cơ hội rất tốt để khu vực đồng bằng sông Cửu Long thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc thu hút đầu tư phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.