Long An hướng đến phát triển vùng kinh tế công nghệ cao

VOV.VN - Sáng nay (19/4), Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức tọa đàm "Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự buổi tọa đàm.

Phát biểu tại toạ đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, Long An hoàn toàn có đủ cơ hội, lợi thế cho phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học, công nghệ cao là nền tảng…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn; thúc đẩy khởi nghiệp, đối mới sáng tạo; đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy nền kinh tế số, xã hội số; hướng phát triển bền vững với việc triển khai các chính sách quan trọng. Chính phủ sẽ phát triển hạ tầng kỹ thuật số, công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo nhân lực chất lượng cao, giàu kỹ năng nhằm đưa đóng góp của kinh tế số lên 20% GDP của cả nước vào năm 2025. Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Long An phát triển đúng định hướng, khai thác được tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Long An có bước phát triển mạnh, phát huy vai trò liên kết vùng, tạo tiền đề thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, bức tranh thu hút đầu tư vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Nhiều doanh nghiệp công nghệ bắt đầu lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và giá trị gia tăng đem lại thấp… chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của tỉnh. Chính vì vậy, ngay trong quý I năm nay, Long An đã tập trung mọi nguồn lực để vận động, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Hiện Long An đã thu hút được những dự án lớn về điện khí của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 3,1 tỉ USD và một số doanh nghiệp lớn khác của Hàn Quốc đang đến Long An tiếp tục nghiên cứu đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết, qua tọa đàm, tỉnh sẽ mạnh dạn định hướng hình thành Khu kinh tế công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị thông minh theo mô hình, kiểu mẫu Hàn Quốc, là nơi thu hút, ươm tạo các dự án công nghệ cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch “đánh tụt” tăng trưởng, Khánh Hòa tìm giải pháp từ công nghệ cao
Du lịch “đánh tụt” tăng trưởng, Khánh Hòa tìm giải pháp từ công nghệ cao

VOV.VN - Khánh Hòa ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch Covid 19. Năm 2020, đây là địa phương có mức tăng trưởng âm 10%, thấp nhất cả nước. Nguyên do là du lịch giảm sút. Địa phương đang tìm cách để không lệ thuộc vào 1 ngành.

Du lịch “đánh tụt” tăng trưởng, Khánh Hòa tìm giải pháp từ công nghệ cao

Du lịch “đánh tụt” tăng trưởng, Khánh Hòa tìm giải pháp từ công nghệ cao

VOV.VN - Khánh Hòa ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch Covid 19. Năm 2020, đây là địa phương có mức tăng trưởng âm 10%, thấp nhất cả nước. Nguyên do là du lịch giảm sút. Địa phương đang tìm cách để không lệ thuộc vào 1 ngành.

Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM
Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM

VOV.VN - Hôm nay (27/1) Tập đoàn Intel (Mỹ) đón nhận giấy chứng nhận điều chỉnh bổ sung thêm 475 triệu USD vào Intel Products Việt Nam (IPV).

Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM

Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM

VOV.VN - Hôm nay (27/1) Tập đoàn Intel (Mỹ) đón nhận giấy chứng nhận điều chỉnh bổ sung thêm 475 triệu USD vào Intel Products Việt Nam (IPV).

Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, áp dụng từ ngày 30/4/2021.

Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, áp dụng từ ngày 30/4/2021.