Lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Gia Lai

VOV.VN - Cục Quản lý Thị trường Gia Lai mới phát hiện, tạm giữ 17.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Lê Hồng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai cho biết, lúc 10 giờ sáng 29/7, xe ô tô tải BKS 29H-33604 do ông Lương Văn Diệu điều khiển, đang dừng bỏ hàng tại khu vực đường Trường Chinh, Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku thì bị Đội QLTT số 12 kiểm tra. Kết quả, đội phát hiện trên xe có 17.500 cái khẩu trang loại 4 lớp, được đóng trong 7 thùng giấy cacton, mỗi thùng 2.500 cái.

Qua làm việc ông Lương Văn Diệu không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số khẩu trang, đồng thời trên bao bì sản phẩm không có nhãn, không có thông tin, không căn cứ để xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 12 tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chờ xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

luong lon khau trang khong ro nguon goc bi tam giu o gia lai  hinh 1
Số khẩu trang không rõ nguồn gốc bị thu giữ. (Ảnh: Cục QLTT Gia Lai cung cấp)

Ông Lê Hồng Hà cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát các mặt hàng vật tư y tế: “Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung hết lực lượng cho việc kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng vật tư y tế nói chung, nước sát khuẩn và khẩu trang nói riêng để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để kinh doanh khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, đảm bảo giá cả thị trường hàng hoá, nhất là vật tư y tế ổn định và đúng giá trị của nó trên thị trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa
Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, con đường chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam vẫn còn dang dở, trong đó, điều phối hành chính vẫn chiếm ưu thế.

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, con đường chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam vẫn còn dang dở, trong đó, điều phối hành chính vẫn chiếm ưu thế.

Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%
Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%

VOV.VN - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ngày càng có xu hướng giảm dần, về gần hơn với ngưỡng 4%.

Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%

Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%

VOV.VN - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ngày càng có xu hướng giảm dần, về gần hơn với ngưỡng 4%.

 Kinh tế Việt Nam 2020 có thể tăng trưởng âm
Kinh tế Việt Nam 2020 có thể tăng trưởng âm

VOV.VN - Chuyên gia dự báo kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng âm khi khả năng dịch bệnh covid 19 bùng phát đợt hai hiện hữu.

 Kinh tế Việt Nam 2020 có thể tăng trưởng âm

Kinh tế Việt Nam 2020 có thể tăng trưởng âm

VOV.VN - Chuyên gia dự báo kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng âm khi khả năng dịch bệnh covid 19 bùng phát đợt hai hiện hữu.

Hiệp định EVFTA: Con đường đắc lợi – Con đường gian nan
Hiệp định EVFTA: Con đường đắc lợi – Con đường gian nan

VOV.VN - Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật những chính sách ưu đãi đầu tư, cơ hội hợp tác tiềm năng với châu Âu.

Hiệp định EVFTA: Con đường đắc lợi – Con đường gian nan

Hiệp định EVFTA: Con đường đắc lợi – Con đường gian nan

VOV.VN - Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật những chính sách ưu đãi đầu tư, cơ hội hợp tác tiềm năng với châu Âu.

Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản
Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (29/7), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản

Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (29/7), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.