Miền Bắc lo sốt giá

Tình trạng tăng giá các loại mặt hàng nói chung còn được tiếp thêm cơ hội của hội chứng tăng giá vàng.

Từ đầu tháng 10/2010 đến nay, giá cả của hầu hết các loại hàng hóa thiết yếu ở miền Bắc đều tăng lên chóng mặt, trong đó lo lắng nhất là việc tăng giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm như rau củ quả, cá thịt… đã làm người dân miền Bắc đứng ngồi không yên, thói quen mua bán, đi chợ hàng ngày bị đảo lộn.

Tại các chợ, các loại thực phẩm như thịt lợn đều tăng từ 8.000-12.000 đồng/kg, thịt bò, thịt gia cầm tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg. Ban đầu, giá nông sản, thực phẩm tăng được nhận định là do ảnh hưởng của chuỗi liên tiếp các đợt lũ lụt lớn ở Bắc Trung bộ, rồi Nam Trung bộ, dẫn đến nguy cơ nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho miền Trung không đủ, nguồn hàng từ miền Nam như rau củ, hoa quả tươi, thịt lợn chuyển ra Bắc cũng khó khăn. Bởi vậy, các thương lái đã tranh thủ đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, gần đây tình trạng tăng giá các loại mặt hàng nói chung còn được tiếp thêm cơ hội của hội chứng tăng giá vàng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, hiện nay khó khăn là miền Trung vừa trải qua 2 đến 3 đợt lũ lịch sử, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc gieo trồng vụ đông, đồng thời gia súc, gia cầm chết nhiều và thời điểm Tết Nguyên đán lại đang tới gần.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khu vực Nam bộ đang gặp khó khăn là dịch lợn tai xanh vẫn còn, lợn bị chết nhiều nên nhiều địa phương không thể tái đàn, thậm chí không ít tỉnh trong tình trạng “trắng” nguồn giống, dẫn tới thiếu hụt về thực phẩm. Do đó, để đảm bảo việc cung ứng nguồn nông sản, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Chăn nuôi nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đảm bảo phát triển sản xuất, cung ứng hàng hóa dồi dào trong thời điểm cuối năm, tránh tình trạng để giá thịt lợn và thịt gia cầm tăng đột biến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.