Mít Indo giá 100.000 đồng/kg, người trồng mừng được mùa được giá

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều loại cây ăn quả ở tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng giá. Cá biệt trái sầu riêng và mít là 2 loại trái cây giá cao nhất, dẫn đầu trong 11 loại trái cây đặc sản của địa phương. Trái mít giống Indo từ vài chục nghìn đồng/kg, nay tăng đến khoảng 100.000 đồng/kg.

Trái sầu riêng giống Đô Na (loại 1) hiện ở mức giá trên 130.000 đồng/kg, các loại giống khác giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Đối với trái mít thương phẩm (loại 1) ngày 5/3 thương lái thu mua với giá trên 45.000 đồng/kg.

Cá biệt giống mít Indo (ruột đỏ) loại 1 giá khoảng 100.000 đồng/kg. Đối với mít, đây là mức giá cao nhất trong năm qua, nhà vườn có lãi rất lớn do cây mít cho trái quanh năm và năng suất cao.

Tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 80.000 ha vườn cây ăn trái; trong đó diện tích cây sầu riêng dẫn đầu (gần 18.000 ha), cây mít hơn 10.000 ha. Tuy 2 loại trái cây này mỗi năm giúp nhà vườn thu nhập hơn 1 tỷ đồng/ha nhưng chính quyền và các ngành chức năng địa phương tuyên truyền, cảnh báo nông dân không phát triển vườn cây ồ ạt, nhất là trồng ngoài vùng quy hoạch, có nguy cơ dẫn đến “cung vượt cầu”.

Ông Dương Trần Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy- địa phương có diện tích vườn cây ăn quả chuyên canh lớn ở tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Mít lúc này giá cao, nhất là mít lá bầu giống indo loai 2 giá 90.000 đồng/kg, loại 1 là 100.000 đồng/kg(tại vựa). Giá nó chạm ngưỡng với giá trái sầu riêng rồi. Bây giờ mình chưa dám khuyến khích, hướng người dân trồng theo quy hoạch, chứ trồng đại trà sợ “cung vượt cầu”. Mít thấy giá ổn, dễ trồng, mau thu hoạch, bà con hiện rất phấn khởi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

246 mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt để xuất khẩu sang Trung Quốc
246 mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt để xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.

246 mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt để xuất khẩu sang Trung Quốc

246 mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt để xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng
Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Ồ ạt chặt cà phê và hồ tiêu để trồng sầu riêng: Hậu quả khó lường
Ồ ạt chặt cà phê và hồ tiêu để trồng sầu riêng: Hậu quả khó lường

VOV.VN - Việc tăng diện tích sầu riêng thiếu kiểm soát, không theo định hướng của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường khi cung vượt quá cầu khiến người trồng sầu riêng rất dễ bị thiệt hại nghiêm trọng như những cơn sốt tiêu, cam sành đã từng xảy ra.

Ồ ạt chặt cà phê và hồ tiêu để trồng sầu riêng: Hậu quả khó lường

Ồ ạt chặt cà phê và hồ tiêu để trồng sầu riêng: Hậu quả khó lường

VOV.VN - Việc tăng diện tích sầu riêng thiếu kiểm soát, không theo định hướng của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường khi cung vượt quá cầu khiến người trồng sầu riêng rất dễ bị thiệt hại nghiêm trọng như những cơn sốt tiêu, cam sành đã từng xảy ra.