Mở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

(VOV) - Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích hơn 900ha.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc việc đóng Cảng Hàng không Phú Quốc và mở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông - Vận tải quyết định cụ thể thời điểm đóng Cảng Hàng không Phú Quốc và mở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Giao thông - Vận tải khẩn trương chỉ đạo để hoàn thành toàn bộ các kết cấu hạ tầng liên quan, đưa công trình Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vào khai thác một cách đồng bộ, hiệu quả.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích hơn 900ha, với hệ thống sân đường được xây dựng đồng bộ, hệ thống đường cất - hạ cánh, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên