Một huyện có hơn 1.600 triệu phú nhờ trồng hoa

Hàng trăm hộ trồng hoa ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) có thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Đến xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) đi đến đâu cũng gặp những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa, nhiều hộ nông dân (ND) nơi đây đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Từ trồng hoa, nhiều hộ ND xã Mê Linh có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Xã Mê Linh có 364,5ha đất nông nghiệp thì có đến 230ha trồng hoa. Ngoài trồng hoa, các hộ dân nơi đây còn làm đầu mối chuyên thu gom hoa bán buôn, bán lẻ khắp các tỉnh, thành.

Giúp nông dân làm giàu

Ông Nguyễn Văn Bẩy – Phó Chủ tịch Hội ND xã Mê Linh cho biết: “Ban đầu, trong xã chỉ có một vài hộ trồng hoa. Thấy thu nhập hấp dẫn gấp cả chục lần so với trồng lúa, các hộ chuyển sang trồng hoa ngày càng nhiều...”.

Theo ông Bẩy, không chỉ là “vựa” hoa của thành phố, xã Mê Linh còn có khoảng 50 hộ dân lên Sơn La, Lào Cai để thuê đất trồng hoa với diện tích 80ha. “Tuy trồng hoa cho thu nhập cao, nhưng đòi hỏi phải có kỹ thuật cao và vốn đầu tư. Trung bình, ND phải đầu 25 triệu đồng/sào hoa cho việc mua giống, phân bón, thuốc BVTV… Đầu tư lớn nên không phải hộ nào cũng có điều kiện trồng hoa” - ông Bẩy nhấn mạnh.

Để hỗ trợ bà con trồng hoa, Hội ND xã Mê Linh đã ủy thác, tín chấp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Công Thương giúp 180 hội viên, ND vay với tổng dư nợ hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội ND đang quản lý hơn 700 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND, thực hiện giải ngân cho các hộ trồng hoa.

Điểm đáng chú ý, những năm qua Hội ND xã đã tích cực, chủ động liên kết các hộ trồng hoa với nhau, thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, “mạnh ai nấy làm”. Hiện, Hội ND xã đã thành lập được 10 câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” (CLB) với 81 thành viên hoạt động rất hiệu quả. Thông qua các mô hình tập hợp này, Hội ND xã dễ dàng phối hợp các nhà khoa học, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con…

Làng triệu phú hoa

“Qua sinh hoạt trong các CLB, nhận thức của bà con đã thay đổi, từ kỹ thuật trồng hoa đến tư duy sản xuất hàng hóa. ND Mê Linh không chỉ trồng hoa giỏi mà còn biết canh tác thân thiện với môi trường. Bà con đã chuyển sang dùng thuốc trừ sâu sinh học, dù loại thuốc này giá bán cao hơn từ 2 - 3 lần so với thuốc trừ sâu hóa học” - ông Bẩy cho hay.

Là một trong những thành viên tích cực tham gia CLB, ông Nguyễn Duy Tạo, thôn Hạ Lôi thổ lộ: “Gia đình tôi trước đây chuyên trồng lúa và rau màu. Lúc đầu, chuyển sang trồng hoa tôi khá lúng túng, hoa hồng chậm lớn hoặc ra bông còi cọc. Sinh hoạt trong CLB, tôi được những hộ đi trước truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật trồng hoa. Tận tình giúp nhau làm ăn nên hầu như cả thôn Hạ Lôi đều có thu nhập cả trăm triệu đồng/năm trở lên”.

Từ 1 sào hoa hồng ban đầu đến nay gia đình ông Tạo đã mở rộng diện tích trồng hoa hồng lên 8 sào. Từ trồng hoa mỗi năm gia đình ông “bỏ túi” hơn 100 triệu đồng.

Theo các hộ trồng hoa xã Mê Linh, do tạo được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng được thương hiệu “Hoa Mê Linh”, có chợ đầu mối… nên thị trường tiêu thụ hoa rất thuận lợi. “Trung bình mỗi sào hoa, sau khi trừ chi phí, người trồng lãi 10 – 15 triệu đồng/năm, gấp chục lần so với trồng lúa, gấp 4 lần so với trồng rau” - ông Tạo thổ lộ.

Hội ND xã Mê Linh có 2.069 hội viên, trong đó có tới 1.726 hội viên (chiếm hơn 83% tổng số hội viên) đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong số này, có hàng trăm hộ trồng hoa cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu từ trồng dừa xiêm đỏ
Làm giàu từ trồng dừa xiêm đỏ

Trồng dừa xiêm đỏ làm giàu là cách làm hay của nông dân Nguyễn Văn Út ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

Làm giàu từ trồng dừa xiêm đỏ

Làm giàu từ trồng dừa xiêm đỏ

Trồng dừa xiêm đỏ làm giàu là cách làm hay của nông dân Nguyễn Văn Út ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

Những tỷ phú làm giàu từ khoai lang ở Tuy Đức
Những tỷ phú làm giàu từ khoai lang ở Tuy Đức

VOV.VN - Cây khoai lang ngày càng bao phủ rộng khắp, trở thành cây kinh tế làm giàu không thua kém các loại cây công nghiệp khác.

Những tỷ phú làm giàu từ khoai lang ở Tuy Đức

Những tỷ phú làm giàu từ khoai lang ở Tuy Đức

VOV.VN - Cây khoai lang ngày càng bao phủ rộng khắp, trở thành cây kinh tế làm giàu không thua kém các loại cây công nghiệp khác.

“Tỷ phú chữ” làm giàu bằng rau sạch
“Tỷ phú chữ” làm giàu bằng rau sạch

Bỏ ngang nghề viết lách cho một tạp chí kinh tế, về quê anh Trần Văn Bảy (Đà Nẵng) thuê đất trồng rau sạch, mỗi tháng bỏ túi từ 20-30 triệu đồng.

“Tỷ phú chữ” làm giàu bằng rau sạch

“Tỷ phú chữ” làm giàu bằng rau sạch

Bỏ ngang nghề viết lách cho một tạp chí kinh tế, về quê anh Trần Văn Bảy (Đà Nẵng) thuê đất trồng rau sạch, mỗi tháng bỏ túi từ 20-30 triệu đồng.

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo
Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

VOV.VN - Chăn nuôi cừu vỗ béo từ hèm bia của anh Huỳnh Nguyên Đăng ở tỉnh Ninh Thuận được xem là mô hình mang tính đột phá, giúp nông dân làm giàu.

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

VOV.VN - Chăn nuôi cừu vỗ béo từ hèm bia của anh Huỳnh Nguyên Đăng ở tỉnh Ninh Thuận được xem là mô hình mang tính đột phá, giúp nông dân làm giàu.

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn
Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

VOV.VN - Đỗ Xuân Đại đã gây dựng mô hình trồng rau quả an toàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho bản thân và nhiều hộ dân trong vùng.

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

VOV.VN - Đỗ Xuân Đại đã gây dựng mô hình trồng rau quả an toàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho bản thân và nhiều hộ dân trong vùng.

9X làm giàu với 'cá ngủ đông'
9X làm giàu với 'cá ngủ đông'

Chàng trai 9X với mô hình nuôi "cá ngủ đông" hướng đến mục tiêu trở thành "Vua cá Việt" không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu.

9X làm giàu với 'cá ngủ đông'

9X làm giàu với 'cá ngủ đông'

Chàng trai 9X với mô hình nuôi "cá ngủ đông" hướng đến mục tiêu trở thành "Vua cá Việt" không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu.