Một liên doanh mua lại tài sản của BP ở Việt Nam và Venezuela
Do phải nhận được các thoả thuận cần thiết từ phía chính phủ Việt Nam và Venezuela và thực hiện một số điều kiện sơ bộ khác của thương vụ, các bên hy vọng việc mua bán này sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2011.
>> BP sẽ đóng giếng dầu cứu trợ Macondo
>> BP từ chối đề nghị của SINOPEC mua lại một phần tài sản
Ngày 18/10, Công ty dầu khí TNK-BP (liên doanh giữa đối tác Nga và Anh) tuyên bố đã đạt được thoả thuận về việc sở hữu vốn đầu tư của BP trong việc khai thác và xây dựng đường ống dẫn khí tại Việt Nam và Venezuela trị giá 1,8 tỷ USD.
Theo thông báo của TNK-BP, số tiền này sẽ được lấy hoàn toàn từ nguồn tài chính của TNK-BP và không cần phải thu hút thêm nguồn tài chính bổ sung từ các cổ đông của công ty. Khoản thanh toán đầu tiên vào khoảng 1 tỷ USD sẽ được trả trước ngày 29/10, số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi thương vụ hoàn tất.
Tại Việt Nam, TNK-BP sẽ mua lại 35% vốn đầu tư của BP trong việc khai thác khí ngoài khơi tại lô 06-1, gồm 2 mỏ khí Lan Tây và Lan Đỏ; 32,7% trong dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và 33,3% trong dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3.
Tại Venezuela, TNK-BP sẽ mua lại 16,7% vốn đầu tư của BP trong công ty PetroMonagas SA chuyên sản xuất dầu có độ nhớt cao, 40% trong công ty Petroperija SA sở hữu mỏ DZO, cũng như 26,7% trong công ty Boqueron SA.
Quyền Chủ tịch Hội đồng giám đốc TNK-BP Mikhail Frisman nhấn mạnh, việc mua lại cổ phần của BP tại Việt Nam và Venezuela đánh dấu giai đoạn mới trong chiến lược mở rộng của TNK-BP trên thị tường năng lượng toàn cầu. Việc này nằm trong chiến lược của công ty và tạo cho TNK-BP nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và phát triển các khả năng mới.
TNK-BP là công ty dầu mỏ lớn hàng thứ 3 tại Nga, liên doanh giữa BP của Anh và tập đoàn AAP của Nga. TNK-BP chiếm gần 16% sản lượng dầu mỏ khai thác tại Nga./.