Chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công điện số 51 về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 13 ngư dân trên 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Sau 2 ngày nỗ lực ứng cứu tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và ngư dân tìm vớt được 2 người nhưng cả 2 đã tử vong, hiện còn 13 ngư dân còn mất tích. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam nắm chắc số lượng tàu biển đang hành trình hoặc có kế hoạch hành trình qua khu vực 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 bị nạn, triển khai các nghiệp vụ tìm kiếm qua các ứng dụng AIS, LRIT, Seavision, Marinetrafic để huy động các tàu hành trình qua khu vực bị nạn hỗ trợ tìm kiếm.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải yêu cầu tăng cường cảnh giới để phát hiện và cứu nạn 13 ngư dân còn mất tích trên biển; áp dụng khai thác hiệu quả các phần mềm tìm kiếm cứu nạn sẵn có để chia sẻ thông tin cho các lực lượng khác đang tham gia tìm kiếm tại hiện trường; Chuẩn bị tàu SAR, xuồng, ca nô sẵn sàng tham gia chuyển tải ngư dân bị nạn vào bờ khi nhận được thông tin.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tiếp tục tham gia tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích và hỗ trợ những ngư dân bị nạn.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn 13 ngư dân trên 2 tàu cá tại tỉnh Quảng Nam bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa đang được các lực lượng triển khai khẩn trương.

Đến cuối giờ chiều 18/10, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận, đón 78 ngư dân được cứu sống và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu gặp nạn gồm QNa-90129 và QNa-90927. Cán bộ, chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển 8002 đã hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe các nạn nhân.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hiện trên vùng biển gió cấp 3, cấp 4, sóng nhẹ, trời quang mây, tầm nhìn tốt nên thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm được các ngư dân.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người chết và người đang mất tích. Trước đó, lúc 19h30 phút ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động đang hoạt động tại vị trí cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Thời điểm đó, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã kịp thời cứu vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa-90129 TS, 14 ngư dân mất tích. Trong khi đó, lúc 1 giờ ngày 17/10 , tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vị trí cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông- Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc cũng bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa 90927 TS. Riêng ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi), trú tại Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mất tích.

Nhận được thông tin về 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà liên lạc với các tàu cá đang đánh bắt gần khu vực 2 tàu cá bị chìm để nắm tình hình và tìm mọi cách cứu ngư dân bị nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thông báo việc tàu chìm cho Vùng 4 Hải quân và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 để có phương án hỗ trợ.

Ngay sáng 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại Đồn Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 15 ngư dân mất tích.

Đến 11h trưa 17/10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm 2 ngư dân trên tàu cá QNa-90129 TS là ngư dân Đỗ Văn Hải (45 tuổi) và Lương Hùng Vương (38 tuổi), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Do 2 ngư dân này ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên đã tử vong sau đó.

Đến thời điểm này, tổng số người trên cả 2 tàu cá gặp nạn đã tìm thấy là 80 người, trong đó 78 người được cứu sống, 2 người đã chết và 13 người đang mất tích. Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu QNa 90129 bị chìm như: phao cứu sinh, ngư cụ, thùng phuy, chăn màn, áo quần cá nhân…

Ông Lương Văn Viên, Thuyền trưởng tàu cá QNa 90129 TS bị chìm nhận định, có nhiều khả năng các thuyền viên trên tàu này bị mất tích đã chìm theo tàu. Sau khi bị lốc xoáy tàu nghiêng rồi chìm rất nhanh. Số ngư dân này có thể không thoát ra kịp nên bị mắc kẹt trong khoang tàu. Thuyền trưởng Lương Văn Viên còn cho biết thêm, khu vực tàu bị chìm có độ sâu vài ngàn mét nên lực lượng tìm kiếm khó có khả năng trục vớt tàu bị chìm.

Hiện các tàu thuộc lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và ngư dân tỉnh Quảng Nam nỗ lực chạy đua với thời gian tổ chức tìm kiếm 13 ngư dân mất tích của 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách 13 người mất tích: 1. Nguyễn Duy Định, sinh năm 1960, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 2. Đặng Thống Tới, sinh năm 1961, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 3. Đặng Minh Vương, sinh năm 1988, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 4. Châu Ngọc Vũ, sinh năm 1968, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 5. Đặng Thanh Quang, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 6. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 7. Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 8. Lương Ngọc Anh, sinh năm 1989, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 9. Ngô Văn Hội, sinh năm 1972, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 10. Võ Hữu Thức, sinh năm 1976, ngụ xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 11. Đoàn Văn Chí, sinh năm 1999, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 12. Đinh Văn Phương, sinh năm 1981, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 13. Nguyễn Ngọc Pháp, sinh năm 1985, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh tính 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển
Danh tính 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam huy động 8 tàu đang hoạt động gần khu vực 15 ngư dân mất tích tiếp tục tìm kiếm, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Danh tính 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

Danh tính 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam huy động 8 tàu đang hoạt động gần khu vực 15 ngư dân mất tích tiếp tục tìm kiếm, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Chìm 2 tàu, 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển
Chìm 2 tàu, 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, 2 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam vừa bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề ở khu vực biển Trường Sa, 15 ngư dân đang mất tích.

Chìm 2 tàu, 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

Chìm 2 tàu, 15 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, 2 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam vừa bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề ở khu vực biển Trường Sa, 15 ngư dân đang mất tích.

Một ngư dân Quảng Ngãi nghi mất tích trên biển
Một ngư dân Quảng Ngãi nghi mất tích trên biển

VOV.VN - Chiều 16/10, Đồn Biên phòng Bình Hải, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận tin từ người dân trình báo 1 ngư dân nghi bị rơi xuống biển mất tích.

Một ngư dân Quảng Ngãi nghi mất tích trên biển

Một ngư dân Quảng Ngãi nghi mất tích trên biển

VOV.VN - Chiều 16/10, Đồn Biên phòng Bình Hải, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận tin từ người dân trình báo 1 ngư dân nghi bị rơi xuống biển mất tích.