Mua sắm ở chợ dã chiến Củ Chi - cảm giác như đi chợ truyền thống giữa mùa dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh hầu hết các chợ truyền thống tại TP.HCM phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19, huyện Củ Chi, nơi có ít siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đã chủ động triển khai chợ dã chiến, đảm bảo các quy tắc phòng dịch.

Theo ghi nhận, huyện Củ Chi hiện có 3 chợ dã chiến tại xã Phước Vĩnh An, xã Hoà Phú và xã Nhuận Đức. Tuỳ theo điều kiện tại địa phương mà chính quyền xác định địa điểm họp chợ nhưng đều là những địa điểm rộng, thoáng, đảm bảo giãn cách.

Tại 3 chợ này, từ 6h sáng, các tiểu thương vận chuyển hàng hóa, thực phẩm và bày ra bán. Mỗi chợ có trung bình 11 sạp hàng được bố trí cách nhau 5m với đầy đủ thịt, cá, rau củ quả. Tiểu thương được chính quyền xã miễn phí toàn bộ chi phí thuê sạp, đồng thời được xét nghiệm Covid-19 trong thời gian bán hàng phục vụ người dân. Người dân mỗi ấp được xã phát phiếu đi chợ, mua sắm trong khung giờ từ 6h đến 11h sáng, từ thứ 2 đến thứ 7.

Xã Phước Vĩnh An có 6 ấp với trên 6.000 hộ dân. Trong thời gian giãn cách, người dân tại xã này không thể sang địa bàn khác mua thực phẩm, mặt khác, toàn xã chỉ có 3 siêu thị, không có chợ truyền thống. Xã Phước Vĩnh An triển khai mô hình chợ dã chiến từ ngày 23/7 đến nay, mỗi ngày có từ 400 - 500 lượt người dân đến chợ mua sắm. Hàng hoá ở chợ dã chiến được tiểu thương nhập từ các chợ trung tâm huyện Củ Chi, đảm bảo về nguồn gốc và an toàn. Bà Trần Cẩm Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh An cho biết, người dân phấn khởi vì rất lâu rồi chưa đi chợ truyền thống, dù phải xếp hàng để chờ đến lượt.

“Các tiểu thương sẽ được test Covid-19 định kỳ 3 ngày 1 lần. Chợ lắp đặt màng chắn giữa người bán và người mua. Bố trí mỗi gian hàng có diện tích khoảng 40 m2, hàng hoá trong chợ sẽ được niêm yết giá bằng tấm bảng ở trước quầy hàng và tiểu thương bán hàng bình ổn giá, bán rẻ cho bà con vì không tốn tiền mặt bằng” - bà Trần Cẩm Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét chờ mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến"
Dân Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét chờ mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến"

Hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ đợi mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến" đặt trên vỉa hè đường phố Sài Gòn. Trứng và hành lá là 2 mặt hàng được tìm mua nhiều nhất tại đây.

Dân Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét chờ mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến"

Dân Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét chờ mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến"

Hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ đợi mua thực phẩm ở "siêu thị dã chiến" đặt trên vỉa hè đường phố Sài Gòn. Trứng và hành lá là 2 mặt hàng được tìm mua nhiều nhất tại đây.

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định
Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

VOV.VN - Sáng nay (24/7), tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội trong ngày đầu giãn cách toàn xã hội, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả khá ổn định.

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

VOV.VN - Sáng nay (24/7), tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội trong ngày đầu giãn cách toàn xã hội, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả khá ổn định.

Chợ dân sinh thưa vắng, tiểu thương mong sớm hết dịch Covid-19
Chợ dân sinh thưa vắng, tiểu thương mong sớm hết dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng theo ghi nhận của phóng viên VOV sáng ngày 30/1, lượng khách đến một số chợ dân sinh khá thưa vắng.

Chợ dân sinh thưa vắng, tiểu thương mong sớm hết dịch Covid-19

Chợ dân sinh thưa vắng, tiểu thương mong sớm hết dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng theo ghi nhận của phóng viên VOV sáng ngày 30/1, lượng khách đến một số chợ dân sinh khá thưa vắng.