Mục sở thị những cây mai chiếu thuỷ giá đắt đỏ, chỉ dành cho đại gia

VOV.VN - Với dáng cực đẹp và tuổi đời cả trăm năm, những cây mai chiếu thủy cổ thụ khiến nhiều "đại gia" mê cây cảnh sẵn sàng chi cả núi tiền để mua.

Giới mê cây cảnh đang "phát sốt" với những cây mai chiếu thủy dáng độc lạ, tuổi đời cả thế kỷ
Cây mai chiếu thủy của anh Bùi Văn Toản ở Hải Dương có tuổi đời gần 100 năm và cao hơn 1m.
Khác với mai vàng, mai chiếu thủy có màu trắng và ra hoa quanh năm. 
Chủ nhân cây cảnh này đưa ra giá xuất vườn chính thức cho khách là 350 triệu đồng.
Hoa mai chiếu thủy mang ý nghĩa phồn vinh, thịnh vượng và tài lộc cho người chơi.
Do có dáng, thế đẹp nên hiện cây kiểng của anh Toản đã có nhiều đại gia và dân chơi cây khắp các tỉnh đến thăm quan, hỏi mua.
"Thời gian qua đã có nhiều khách đến thăm và trả hơn 200 triệu đồng, nhưng vì chưa được giá nên tôi chưa thể xuất vườn được" - anh Toản chia sẻ.
Cây mai chiếu thủy có tuổi đời càng lâu thì càng có giá trị càng cao.
“Đây là một cây cảnh nghệ thuật vì nó sở hữu 4 yếu tố là: cổ, kì, mỹ, văn. Để có được một tác phẩm nghệ thuật này tôi đã mất rất nhiều tâm huyết và công sức mới sáng tạo ra được", chủ nhân cây cảnh này chia sẻ.
Một chậu cảnh mai chiếu thủy ở Đồng Nai khiến dân chơi cây cảnh thích thú khi chủ nhân đã nhân cây lên thành cả một rừng mai chiếu thủy thu nhỏ.
Chậu bonsai độc đáo này được rao bán với giá 180 triệu đồng.
Ươm từng chồi mai chiếu thủy mới mọc ở gốc, cho đến ngày thành cả một rừng cây tươi tốt với bộ rễ "khủng", nhà vườn đã mất tới 10 năm.
Mai chiếu thủy thường hay mọc tại các khu đầm, ao, những nơi gần nước. Chúng ra hoa màu trắng, kết thành chùm, có mùi thơm rất dễ chịu. Vì hoa mai hướng xuống nước, xuống đất vì thế chúng được gọi là mai chiếu thủy (hay chiếu thổ)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt chi 18 triệu USD nhập hoa và cây cảnh chơi Tết 2018
Người Việt chi 18 triệu USD nhập hoa và cây cảnh chơi Tết 2018

VOV.VN - Việt Nam đã nhập khẩu các loại hoa, cây cảnh phục vụ chơi Tết Nguyên đán năm 2018 với mức kim ngạch 18 triệu USD.

Người Việt chi 18 triệu USD nhập hoa và cây cảnh chơi Tết 2018

Người Việt chi 18 triệu USD nhập hoa và cây cảnh chơi Tết 2018

VOV.VN - Việt Nam đã nhập khẩu các loại hoa, cây cảnh phục vụ chơi Tết Nguyên đán năm 2018 với mức kim ngạch 18 triệu USD.

Nấm linh chi biến thành cây cảnh trưng bày dịp Tết giá tiền triệu
Nấm linh chi biến thành cây cảnh trưng bày dịp Tết giá tiền triệu

Những chậu nấm linh chi được chế thành chậu bonsai mang ra bày bán tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội). Giá mỗi loại từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Nấm linh chi biến thành cây cảnh trưng bày dịp Tết giá tiền triệu

Nấm linh chi biến thành cây cảnh trưng bày dịp Tết giá tiền triệu

Những chậu nấm linh chi được chế thành chậu bonsai mang ra bày bán tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội). Giá mỗi loại từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018
Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bên cạnh đào, quất truyền thống, người Hà Nội còn khá chuộng mai trắng – hay còn được biết đến với cái tên nhất chi mai.

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bên cạnh đào, quất truyền thống, người Hà Nội còn khá chuộng mai trắng – hay còn được biết đến với cái tên nhất chi mai.

Những thương vụ mua bán cây cảnh bạc tỷ của đại gia Việt
Những thương vụ mua bán cây cảnh bạc tỷ của đại gia Việt

VOV.VN - Từ “Dấu ấn thời gian”, “Mâm xôi con gà”, đến tuyệt phẩm "Chiến thắng Bạch Đằng"... là những "siêu phẩm" triệu đô trong giới chơi cây. 

Những thương vụ mua bán cây cảnh bạc tỷ của đại gia Việt

Những thương vụ mua bán cây cảnh bạc tỷ của đại gia Việt

VOV.VN - Từ “Dấu ấn thời gian”, “Mâm xôi con gà”, đến tuyệt phẩm "Chiến thắng Bạch Đằng"... là những "siêu phẩm" triệu đô trong giới chơi cây.