Mỹ đòi ZTE Trung Quốc nộp 1,7 tỷ USD tiền phạt để dỡ bỏ lệnh cấm vận

VOV.VN - ZTE vừa ký thỏa thuận nguyên tắc với chính phủ Mỹ, mở đường cho tập đoàn thoát khỏi lệnh cấm mua thiết bị từ nhà cung cấp Mỹ.

Hãng tin Reuters đưa tin, tập đoàn ZTE của Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra hồi tháng trước.
Lệnh trừng phạt này đã khiến ZTE gặp rất nhiều khó khăn, phải ngừng hoạt động kinh doanh vì không thể nhập linh kiện và sử dụng phần mềm của các công ty công nghệ tại Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt quản lý hoạt động của tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE. (Ảnh minh họa: Reuters)
Thỏa thuận sơ bộ bao gồm một khoản phạt trị giá 1 tỷ USD dành cho ZTE, cộng thêm 400 triệu USD tiền ký quỹ để bù đắp cho những tổn thất gây ra. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng thay đổi một số điều khoản thỏa thuận từ năm 2017 và yêu cầu ZTE nộp thêm 361 triệu USD. Như vậy, tổng số tiền phạt mà ZTE phải nộp lên đến 1,7 tỷ USD. 
ZTE đã ký thỏa thuận sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ soạn thảo, tuy nhiên chưa ký thỏa thuận sửa đổi các điều khoản năm 2017.
Lệnh cấm kéo dài 7 năm áp dụng với ZTE bắt đầu bị Mỹ áp dụng vào tháng 4/2018 sau khi ZTE phá vỡ thỏa thuận năm 2017. Tập đoàn này đã trái phép bán hàng sang Iran và Triều Tiên. ZTE ngừng các hoạt động chính vào tháng 5/2018.
Mỹ và Trung Quốc đang có nhiều cuộc đàm phán thương mại để ngăn các tranh cãi về thuế quan bùng phát thành cuộc chiến thương mại. Dù phía chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định vụ việc ZTE hoàn toàn không liên quan đến tranh cãi thương mại, phía Trung Quốc lại đưa việc nới lỏng trừng phạt ZTE là điều kiện tiên quyết để chấp nhận yêu cầu từ phía Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei, ZTE bị “tẩy chay” trên thế giới như thế nào?
Huawei, ZTE bị “tẩy chay” trên thế giới như thế nào?

VOV.VN - Là hãng cung cấp thiết bị viễn thông, công nghệ lớn nhưng Huawei và ZTE luôn bị Mỹ, Ấn Độ... "ái ngại" vì sợ gây ra những vấn đề cho an ninh quốc gia

Huawei, ZTE bị “tẩy chay” trên thế giới như thế nào?

Huawei, ZTE bị “tẩy chay” trên thế giới như thế nào?

VOV.VN - Là hãng cung cấp thiết bị viễn thông, công nghệ lớn nhưng Huawei và ZTE luôn bị Mỹ, Ấn Độ... "ái ngại" vì sợ gây ra những vấn đề cho an ninh quốc gia

ZTE ra mắt cùng lúc hàng loạt smartphone tại Việt Nam
ZTE ra mắt cùng lúc hàng loạt smartphone tại Việt Nam

VOV.VN - ZTE chính thức giới thiệu ra thị trường 5 dòng sản phẩm chủ lực cho thị trường Việt Nam, đó là Blade D2, Blade D Lux, Blade V6, Blade S6 và Axon.

ZTE ra mắt cùng lúc hàng loạt smartphone tại Việt Nam

ZTE ra mắt cùng lúc hàng loạt smartphone tại Việt Nam

VOV.VN - ZTE chính thức giới thiệu ra thị trường 5 dòng sản phẩm chủ lực cho thị trường Việt Nam, đó là Blade D2, Blade D Lux, Blade V6, Blade S6 và Axon.

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD
Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/3 công bố số tiền phạt lên đến 1,19 tỷ USD đối với ZTE- một tập đoàn thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc.

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/3 công bố số tiền phạt lên đến 1,19 tỷ USD đối với ZTE- một tập đoàn thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc.

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE
Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

VOV.VN - Phía Mỹ và Trung Quốc đã thương thuyết với nhau và Mỹ chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE – hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

VOV.VN - Phía Mỹ và Trung Quốc đã thương thuyết với nhau và Mỹ chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE – hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.