Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp đang lao đao Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD để "giải cứu" doanh nghiệp và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - ông Steve Mnuchin vừa tuyên bố các chương trình tài chính với quy mô lên đến 4.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì dịch Covid-19.
Ông Steven Mnuchin dự buổi họp báo cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump  về triển khai các biện pháp chống virus Corona tại Nhà Trắng hôm 17/3/2020. (Ảnh: Kevin Dietsch/Bloomberg/Getty Images)

Ông Steve Mnuchin cho biết, Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ đóng vai trò lớn trong việc cung cấp vốn cho những doanh nghiệp bị tổn thương vì dịch Covid-19. 

"Hợp tác với FED, chúng tôi sẽ có 4.000 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế. Đây là chương trình cho vay quy mô lớn nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chống chọi trong 90-120 ngày tới", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh.

Dự kiến, gói cứu trợ này sẽ được trình lên Thượng viện Mỹ trong ngày 23/3. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được vay vốn theo chương trình này với điều kiện là giữ chân người lao động trong thời điểm khó khăn. Ngoài ra, gói giải cứu còn bao gồm điều khoản hỗ trợ mỗi gia đình 4 người khoảng 3.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nền kinh tế lớn vượt qua đại dịch Covid-19 như thế nào?
Các nền kinh tế lớn vượt qua đại dịch Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang làm "rung chuyển" kinh tế toàn cầu, trong đó những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ và Trung Quốc cũng phải hứng chịu thiệt hại lớn.

Các nền kinh tế lớn vượt qua đại dịch Covid-19 như thế nào?

Các nền kinh tế lớn vượt qua đại dịch Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang làm "rung chuyển" kinh tế toàn cầu, trong đó những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ và Trung Quốc cũng phải hứng chịu thiệt hại lớn.

Không thiếu hàng hóa ngay cả khi dịch Covid-19 lan rộng
Không thiếu hàng hóa ngay cả khi dịch Covid-19 lan rộng

VOV.VN - Kịch bản cung ứng hàng hóa trước diễn biến của dịch Covid-19; đóng cửa biên giới ảnh hưởng xuất nhập khẩu,... là những thông tin đáng chú ý 24h qua.

Không thiếu hàng hóa ngay cả khi dịch Covid-19 lan rộng

Không thiếu hàng hóa ngay cả khi dịch Covid-19 lan rộng

VOV.VN - Kịch bản cung ứng hàng hóa trước diễn biến của dịch Covid-19; đóng cửa biên giới ảnh hưởng xuất nhập khẩu,... là những thông tin đáng chú ý 24h qua.

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?
Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

YSVN ước tính sau giai đoạn khủng hoảng một số ngành sẽ tăng giá mạnh như: dịch vụ và giải trí, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, ôtô và phụ tùng.

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

YSVN ước tính sau giai đoạn khủng hoảng một số ngành sẽ tăng giá mạnh như: dịch vụ và giải trí, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, ôtô và phụ tùng.