Mỹ là nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam
Mỹ đồng thời là thị trường xuất siêu mạnh nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua. Trung bình mỗi tháng Việt Nam xuất siêu 1 tỉ USD qua thị trường này.
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, hàng nông thủy sản vẫn là nhóm sản phẩm có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ. Trong 7 tháng qua, xuất khẩu thủy sản vào Mỹ đạt 597 triệu USD; hạt điều 216 triệu USD; cà phê 228 triệu USD; hạt tiêu 88 triệu USD; cao su và các sản phẩm cao su 67 triệu USD; rau quả 15 triệu USD; chè 2,3 triệu USD; gạo 4,5 triệu USD...
Tuy nhiên, đóng vai trò chủ đạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ lại là nhóm hàng công nghiệp. Trong 9,3 tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này thì nhóm hàng này (gồm dệt may, giày dép và gỗ) chiếm 5,6 tỉ USD.
Về nhập khẩu, trong 7 tháng, Việt Nam nhập của Mỹ 2,5 tỉ USD hàng hóa. Trong đó, đáng chú ý là rau quả: 18 triệu USD, thủy sản: 9,6 triệu USD, ngô: 1,4 triệu USD, lúa mì: 64 triệu USD, gỗ: 82 triệu USD…
Như vậy, trong 7 tháng Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ 6,8 tỉ USD.
Tuy nhiên theo Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công Thương), cho dù xuất khẩu của Việt Nam đạt kết quả ấn tượng như vậy nhưng cũng chỉ chiếm một con số rất nhỏ nhoi trong tổng kim ngạch nhập khẩu của thị trường Mỹ.
Đơn cử, năm 2010, xuất khẩu vào Mỹ đạt 15 tỷ USD, chiếm tới 20% tổng kim ngạch của Việt Nam nhưng cũng chỉ chiếm 1% trong tổng nhập khẩu 1.900 tỷ USD hàng hóa của thị trường này.
Điều này cho thấy, cơ hội vào thị trường Mỹ là rất lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu duy trì xuất khẩu như cũ, nghĩa là chủ yếu bằng các sản phẩm nông sản thô, thì tăng trưởng số lượng sẽ chậm hoặc dừng hẳn. Cho nên phải đi vào khâu chế biến để tăng trị giá kim ngạch lên./.