Mỹ thúc giục tăng nguồn vốn cho vay toàn cầu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nếu không thực hiện được điều này có thể gây ảnh hưởng tới vai trò của Mỹ ở nước ngoài.
Ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã thúc giục các nhà lập pháp nước này thông qua kế hoạch tăng nguồn vốn cho vay toàn cầu.
Bộ trưởng Geithner nói rằng, tại Ngân hàng thế giới, thất bại trong việc tăng nguồn vốn sẽ dẫn tới khả năng Mỹ mất quyền phủ quyết đối với những thay đổi về thỏa thuận quản lý ngân hàng này. Còn tại Ngân hàng Phát triển châu Á, nếu Mỹ không ủng hộ kế hoạch tăng vốn, nó sẽ đi sau các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngoài ra, Bộ truởng Geithner cũng nhấn mạnh việc ủng hộ tăng nguồn vốn cho các nhà cho vay toàn cầu sẽ là một cơ hội cho Mỹ bán được nhiều hàng hóa hơn ra nước ngoài.
Trước đó, Ngoại trưởng H. Clinton nói rằng Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mỹ cần phải nhận thức được hậu quả về việc cắt giảm ngân sách chi tiêu ngoại giao của nước này.
Trong một diễn biến khác, ngày 9/3, Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho biết: Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực trao đổi thương mại tự do, mở cửa và minh bạch đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi nước này tìm kiếm tăng gấp đôi sản lượng xuất khẩu trong vòng 5 năm tới.
Ngoại trưởng Clinton nói rằng việc mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Mỹ. Theo bà Clinton, sự bùng nổ của một số nền kinh tế ở châu Á là yếu tố quan trọng giúp cho sự phát triển kinh tế toàn cầu trong tương lai.
Ngoại trưởng Clinton cho biết, Mỹ sẽ thúc đẩy Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trở nên hiệu quả hơn thông qua việc tăng cường các hoạt động điều chỉnh, ngăn chặn hàng rào thuế quan thương mại và chống lại đói nghèo.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ chủ trì hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii vào tháng 11/2011. Ngoại trưởng Clinton cho biết, 21 thành viên của tổ chức này sẽ thảo luận các biện pháp giải quyết tình trạng giá lương thực và nhiên liệu tăng cao, biến đổi khí hậu và tạo ra các cơ hội kinh tế./.