Năm 2009, sản xuất lúa cả nước đạt 39 triệu tấn

Trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đóng góp hơn 22,6 triệu tấn, xuất khẩu đạt hơn 6 triệu tấn gạo, giá trị đạt gần 2,7 tỷ USD, cao nhất cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 22/1, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất lúa năm qua và triển khai kế hoạch sản xuất lúa năm nay ở khu vực Nam bộ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2009, trong tình hình có nhiều khó khăn, dịch bệnh cây trồng diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thời tiết khí tượng có nhiều bất lợi. Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể.

Năm 2010, dự báo sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng lúa nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ với vai trò là một trong những vựa lúa của cả nước cần tích cực đẩy mạnh hơn nữa sản xuất lúa theo định hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng ổn định; tăng cường củng cố và xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng giống lúa; đẩy mạnh cơ giới hoá trong các khâu làm đất, thu hoạch lúa.

Hội nghị cũng thống nhất đề ra nhiều biện pháp triển khai trong năm nay, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất lúa theo định hướng tăng trưởng và phát triển toàn dịên, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, giữ vững sự ổn định và bền vững nhằm thực hiện tốt hơn nữa chiến lược an ninh lương thực Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên