Năm 2011, TKV phấn đấu tiêu thụ 44 triệu tấn than
Trong đó, tiêu thụ trong nước là 27,5 triệu tấn; xuất khẩu 16,5 triệu tấn.
Tại cuộc gặp báo chí chiều 17/1 ở Hà Nội, ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định: Nhập khẩu than sẽ đem lại lợi ích hơn về kinh tế.
Theo ông Trần Xuân Hòa, đây là bài toán cần được tính đến và nó cũng phù hợp với quy luật của thị trường. Để sản xuất ra được sản lượng điện như nhau nhưng dùng than nhập khẩu sẽ có giá rẻ hơn so với giá than trong nước hiện tại đang dùng cho các nhà máy nhiệt điện.
Ông Hòa cho rằng, than Việt Nam đang được dùng để sản xuất điện nên dành cho ngành hóa chất, luyện kim thì tốt hơn.
Để chuẩn bị cho việc nhập khẩu than, Tập đoàn TKV đã ký Biên bản ghi nhớ với một số đối tác như: Công ty Hancock Coal thuộc Tập đoàn Hancock Prospecting của Australia về việc cấp than vào Việt Nam trong tương lai; ký với Công ty Sojitzs của Nhật Bản về xúc tiến nhập khẩu than cung cấp cho các dự án nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Tập đoàn cũng giữ liên hệ chặt chẽ với các tổ chức xúc tiến thương mại của Indonesia, Australia và các công ty thương mại khai thác và cung cấp than đầu tư trong lĩnh vực than.
Song song với việc chuẩn bị kế hoạch nhập khẩu than phù hợp trong tương lai, Tập đoàn TKV cũng xác định xuất khẩu than hợp lý theo lộ trình trong giai đoạn 2011 – 2015; trước mắt là giải quyết xuất khẩu than cám 6 và than có nhiệt năng thấp hơn cám 6 trong năm 2011. Theo kế hoạch đề ra trong năm 2011, Tập đoàn TKV phấn đấu tiêu thụ 44 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước là 27,5 triệu tấn; xuất khẩu 16,5 triệu tấn./.