Năm 2012, có thể kiềm chế lạm phát dưới 10%
Mục tiêu này có thể đạt nếu có giải pháp linh hoạt và duy trì thường xuyên, triệt để chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt và tài khóa được kiểm soát.
Năm 2011 là một trong những năm khó khăn nhất của nền kinh tế nước ta trong 10 năm trở lại đây. Với nhiều nỗ lực trong điều hành chính sách tiền tệ và tài khoá, lạm phát đã được kiềm chế ở mức 18,58%; tăng trưởng kinh tế đạt gần 6%.
Phóng viên VOV phỏng vấn ông Đỗ Thức - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh những số liệu kinh tế - xã hội mới được công bố, cũng như những chỉ tiêu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong năm 2012.
PV: Thưa ông, qua những con số về mức lạm phát cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa được công bố, ông có nhận định như thế nào về tình hình kinh tế cũng như quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2011?
Ông Đỗ Thức: Nền kinh tế nước ta bị tác động bởi kinh tế thế giới. Ở trong nước, ngoài những vấn đề về thiên tai, cũng có những khó khăn là sức ép của lạm phát lên cao và một số cân đối vĩ mô còn chưa ổn. Khó khăn ấy buộc chúng ta phải nhiều lần điều chỉnh một số chỉ tiêu. Từ mục tiêu ban đầu 7,5% GDP nhưng đến cuối cùng Quốc hội phải quyết mục tiêu từ 5,8 đến 6% tăng trưởng GDP. Và kết quả cuối cùng chúng ta đạt 5,89% GDP.
Đây là cố gắng rất lớn của cả nước, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân. Điều mừng là cả ba lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng. Với việc tăng 4% GDP của năm nay so với năm trước, giá trị tăng thêm của ngành nông lâm nghiệp như là một “trụ đỡ” cho toàn bộ nền kinh tế nước ta và đạt được con số 5,89%. Đây là con số khá tốt của năm nay.
CPI Tổng cục thống kê công bố tháng 12 năm nay so với tháng 12 năm trước là tăng 18,13%. Còn bình quân cả năm so với năm trước tăng tới 18,58%. Nhìn vào thì thấy cao nhưng chúng tôi thấy rằng nó cũng thể hiện một quyết tâm hết sức lớn của nước ta trong kiềm chế lạm phát và trong đó Nghị quyết 11 với 6 nhóm giải pháp, từ việc sử dụng chính sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt.
Vấn đề xử lý vốn đầu tư: cắt, giảm, chuyển những dự án không hiệu quả và kiên quyết là không tăng đầu tư công và tiết kiệm chi ngân sách. Tôi cho rằng, nếu chúng ta không sử dụng chính sách tài khóa, tiền tệ thận trọng, chặt chẽ như vừa qua, thì CPIphải mức độ 25%-27% chứ không phải 18,13% như đã thấy.
PV: Vừa qua, giá điện đã tăng thêm 5%, điều này tác động đến CPI năm 2012 như thế nào và theo ông khả năng kiềm chế lạm phát dưới 10% của năm 2012 có thể thực hiện được không, thưa ông?
Ông Đỗ Thức: Tôi cho rằng tăng 5% giá điện tác động không lớn lắm đến CPI. Nó chỉ có thể làm cho CPI cả năm 2012 tăng lên 0,3-0,4% thôi. Đương nhiên nó có sức lan tỏa, ảnh hưởng gián tiếp thì có và cái đấy thì nó cũng là một thách thức trong kiềm chế tăng CPI thời gian tới.
Năm tới chúng ta đặt mục tiêu giảm CPI đưa về một con số (trong khi năm nay cao như vậy) thì với những giải pháp như vừa rồi, đặc biệt là Nghị quyết 11 và việc duy trì thường xuyên, triệt để chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt và tài khóa được kiểm soát thì mục tiêu đặt ra là có thể thực hiện được.
Chúng tôi giả định tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng như chúng ta đặt ra khoảng 6% - 6,5%, với mức độ dư nợ tín dụng đặt ra hiện nay 15-17%, cộng với tốc độ vòng quay của đồng tiền như hiện nay thì lạm phát tiềm năng của năm tới có thể trên 10 %. Nhưng lạm phát tiềm năng trong 10 năm nay Tổng cục Thống kê luôn luôn tính cao hơn lạm phát thực tế một vài phần trăm. Do đó khả năng dưới 10% của năm tới là có thể thực hiện được.
PV: Vậy mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 từ 6-6,5% Chính phủ đề ra thì có khả thi không, thưa ông?
Ông Đỗ Thức: Tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, chúng ta phải rất cố gắng, rất quyết tâm. Bởi vì dự báo sang năm tới cũng khó khăn. Chúng ta đang cố gắng để duy trì một nền kinh tế ổn định, có nghĩa chúng ta vấn phải đảm bảo một cái chính sách tiền tệ thật chặt chẽ, triệt để.
Hiện nay mức huy động của ngân hàng với mức 14%, mức cho vay khá cao là 20-21% thì rõ ràng là khó khăn cho doanh nghiệp. Gần đây chủ trương của Đảng, Chính phủ là cho vay với dư nợ có thể tăng ở mức là 15-17%, nhưng phải phù hợp với các loại đối tượng, với cac loại hình, với các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Ví dụ trong nông nghiệp cần mở rộng hơn, trong xuất khẩu cần mở rộng hơn, thực tế ta đã làm như vậy.
Nếu tiếp tục làm được như vậy, tôi tin rằng một phần những khó khăn trong sản xuất cho các doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ và doanh nghiệp chính là thực thể tạo ra tăng trưởng cho bản thân nền kinh tế và nó kéo theo khả năng 6-6,5% có thể thực hiện được./.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông!