Năm 2012, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn?
Lý do chính là kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, biến động, đặc biệt là lạm phát cao.
Ông Đinh Nho Bảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam đưa ra nhận định này khi trao đổi với VOV Online về thị trường vàng năm 2011 và 2012.
Nhìn lại giá vàng và thị trường vàng trong nước năm 2011, ông Đinh Nho Bảng nói: "Chúng ta thấy rằng có nhiều biến động, thay đổi nhanh chóng. Giá vàng quốc tế cũng có nhiều thay đổi khó lường theo diễn biến kinh tế - chính trị, mà Việt Nam lại nhập khẩu đến hơn 90%.
Trong khi đó, nền kinh tế nước ta năm 2011 có mức độ lạm phát cao, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản chưa khởi sắc, vì thế người dân tập trung đổ xô mua và đầu tư vàng rất lớn.
Để chống lạm phát, Chính phủ đã thực thi chính sách giảm nhập siêu, thắt chặt tiền tệ… đã ảnh hưởng nhất định đến kinh tế vĩ mô, thị trường vàng cũng không phải là một ngoại lệ".
![]() |
| Các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản đều không hấp dẫn như vàng? |
PV: Thưa ông, năm vừa qua nhiều ý kiến cho rằng việc điều tiết thuế xuất nhập khẩu vàng bất cân đối đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Đinh Nho Bảng: Chính sách thuế cũng là một công cụ để điều hành nền kinh tế nói chung và vàng cũng vậy. Chính sách ở đây có hai mặt: để điều chỉnh chính sách thương mại và đồng hành với mục tiêu giảm lạm phát.
Tuy nhiên, thị trường vàng các nước đã tự do hóa hết từ xuất nhập khẩu đến vấn đề thuế. Ít nước đánh thuế cao và ít nước dùng hình thức cấp phép xuất nhập khẩu vàng.
Như với Việt Nam, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một giải pháp tình thế; còn lâu dài để hội nhập thì phải tạo điều kiện để thị trường vàng phát triển như các nước trong khu vực, theo nhu cầu của thị trường. Điều hành thuế tất nhiên không thể bỏ được, nhưng mức độ nào đó để chính sách thuế vừa đảm bảo có thu ngân sách, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính phát triển. Và phải loại trừ các yếu tố không phải vì thuế mà DN phải nhập lậu, tạo cơ hội cho DN làm ăn không chính đáng.
PV: Nhằm giảm khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới, Ngân hàng nhà nước đã lựa chọn một số doanh nghiệp và NHTM bán vàng bình ổn. Thế nhưng thực tế độ chênh lệch về giá vẫn còn rất lớn. Vậy theo ông, chúng ta có nên tiếp tục thực hiện chính sách này hay không?
Ông Đinh Nho Bảng: Thực ra, thế giới không có nước nào đi bình ổn giá vàng đâu. Người ta tự do hóa hết rồi, cho nên giá vàng quốc tế và giá trong nước của họ biến động cùng một chiều. Chỉ có Việt Nam là như vậy.
Hơn nữa, nước ta lại chủ yếu là kinh doanh vàng vật chất, còn các nước lại kinh doanh vàng trên tài khoản chiếm 80%, còn 20% vàng vật chất để cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức.
Từ thực tế này, chính phủ đã định hướng giảm mức thấp nhất về sản xuất vàng miếng.
Tất nhiên phải giải quyết vấn đề một cách đồng bộ, cả chính sách thương mại, xuất nhập khẩu, thuế đối với vàng, tạo ra một giá vàng Việt Nam không quá cao, chênh lệch từ 2-3 triệu, thậm chí có lúc lên 4-5 triệu/lượng so với giá thế giới. Chênh lệch như vậy là quá mức và như vậy lại tạo cơ hội cho những người làm ăn bất chính kiếm lợi thông qua chính sách này.
Chắc là các cơ quan Nhà nước nhìn thấy những vấn đề như vậy và sẽ có những bước đi tích cực hơn, phù hợp hơn trong thời gian tới, để tạo điều kiện cho thị trường vàng phát triển, loại trừ những hoạt động thương mại không chính đáng.
PV: Vậy việc chênh lệch giá vàng như vậy thì phần thiệt sẽ thuộc về doanh nghiệp, Nhà nước hay người dân?
Ông Đinh Nho Bảng: Chênh lệch lớn như vậy thì người dân là thiệt thòi, vì phải mua vàng giá cao hơn giá quốc tế tới mấy triệu đồng/lượng. Tôi nghĩ các cơ quan nước Nhà đã nhìn thấy vấn đề bất cập như vậy rồi và sẽ sớm có những chỉnh sửa.
PV: Vừa qua, SJC và PNJ được chọn là 2 thương hiệu vàng quốc gia. Nhiều thương hiệu vàng khác cho rằng làm như vậy là chưa công bằng với họ, bởi họ cũng đã mất rất nhiều công sức để xây dựng thương hiệu và chỉ trong một thời gian nữa thương hiệu ấy sẽ bị lu mờ. Xin ông ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?
Ông Đinh Nho Bảng: Theo tôi, thương hiệu quốc gia không phải ngày 1 ngày 2 là có được. Cái này cũng có cả hội đồng kiểm định rồi, Bộ Công Thương chủ trì, trong đó Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng được hỏi ý kiến, tham gia. Chọn hai thương hiệu này là khách quan, hợp lý, chứ không có gì bất hợp lý.
Bởi khi đã được công nhận là thương hiệu quốc gia, người ta phải xét trên nhiều mặt, trước hết là thị trường, thứ hai là công nghệ, quản trị, những giải pháp để duy trì thương hiệu đó nếu đạt được. Đó là cả quá trình dài chứ không phải 1-2 năm. Cho nên tôi nghĩ chọn PNJ và SJC là thương hiệu đúng.
Tất nhiên doanh nghiệp nào cũng muốn có thương hiệu. Việc xây dựng thương hiệu phải có một chiến lược lâu dài, vững chắc. Có thương hiệu rồi nhưng phải giữ vững thương hiệu. Đó là việc khó nên người ta phải xem xét rất kỹ.
PV: Ông có dự đoán như thế nào về thị trường vàng năm 2012?
Ông Đinh Nho Bảng: Hiện nay tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn do nợ công, lạm phát bất ổn chính trị kinh tế khu vực cho nên chắc chắn năm 2012 vẫn là khó khăn. Thứ hai tăng trưởng kinh tế thì phải có cái đà, mà cái đà được tạo ra bởi 2011 là khó khăn, cho nên năm 2012, kinh tế sẽ chưa thể bứt phá.
Đã lạm phát cao, suy thoái, khủng hoảng kinh tế thì người ta sẽ quay về đầu tư vào vàng. Cái đó là một trong những nguyên nhân làm cho giá vàng thế giới năm 2012 sẽ lên cao. Nhiều chuyên gia dự đoán mốc giá 2.000 USD/oz sẽ là không xa.
PV: Vậy trong năm 2012, vàng vẫn là một kênh trú ẩn an toàn, thưa ông?
Ông Đinh Nho Bảng: Rõ ràng cái này không cần ai phát biểu, tự nó đã như vậy rồi. Trong điều kiện lạm phát cao, chính sách vĩ mô và các chính sách đồng bộ khác đã tạo ra các kênh đầu tư để người có tiền lựa chọn. Ở đây không ai cấm, cũng không có ai khuyến khích nhưng tại sao người ta không đổ xô vào các kênh khác mà lại tìm đến vàng?
PV: Xin cảm ơn ông!
