Nền kinh tế Ấn Độ thoát khỏi suy thoái

VOV.VN - Nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý cuối cùng của năm tài khóa 2020 - 2021 (kết thúc vào ngày 31/3/2021).

Ngày 26/2, chính phủ Ấn Độ đã công bố báo cáo cho biết như vậy, nhấn mạnh điều này đã đánh dấu chấm dứt cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1947.

Theo báo cáo này, các lĩnh vực chính tạo động lực cho kinh tế Ấn Độ hồi phục là xây dựng và sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Bên cạnh đó, các hạn chế dần được nới lỏng do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiến triển tích cực đã cho phép các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, đà phục hồi kinh tế cũng còn rất mong manh. Chính phủ Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tạo ra đủ việc làm cho hàng chục triệu lao động trẻ đang có nhu cầu trở lại các thành phố để kiếm sống. Bên cạnh đó, đất nước 1,3 tỷ dân này hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới bởi đại dịch Covid-19 với 11,1 triệu ca nhiễm. Nguy cơ một làn sóng Covid-19 mới tấn công nước này là rất cao, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều biến thể của virus SARS-COV-2 có khả năng lây lan rất mạnh.

Ấn Độ lần đầu tiên bước vào “suy thoái kỹ thuật” vào năm ngoái sau khi ghi nhận mức suy giảm liên tiếp trong hai quý 2 và 3 năm 2020. GDP trong năm tài khóa 2020 - 2021 được dự báo sẽ giảm 8%. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ mới đây cho biết nền kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng 11% trong năm tài khóa 2021-2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổ vạn con gà giống xuống ao cho cá ăn: Khóc ròng vì mất hết vốn làm ăn
Đổ vạn con gà giống xuống ao cho cá ăn: Khóc ròng vì mất hết vốn làm ăn

Yết Kiêu là vựa gà giống lớn nhất miền Bắc, cung cấp 10 vạn con/ngày. Những ngày này, xe chở gà giống luôn mắc kẹt tại chốt kiểm dịch ở các tỉnh lân cận, khiến người chăn nuôi khóc ròng vì phải đổ cả vạn gà giống cho cá ăn.

Đổ vạn con gà giống xuống ao cho cá ăn: Khóc ròng vì mất hết vốn làm ăn

Đổ vạn con gà giống xuống ao cho cá ăn: Khóc ròng vì mất hết vốn làm ăn

Yết Kiêu là vựa gà giống lớn nhất miền Bắc, cung cấp 10 vạn con/ngày. Những ngày này, xe chở gà giống luôn mắc kẹt tại chốt kiểm dịch ở các tỉnh lân cận, khiến người chăn nuôi khóc ròng vì phải đổ cả vạn gà giống cho cá ăn.

Đào Tết ở Nghệ An tăng giá vì “khan” hàng do nguồn cung sụt giảm
Đào Tết ở Nghệ An tăng giá vì “khan” hàng do nguồn cung sụt giảm

VOV.VN - Nguồn cung sụt giảm khiến đào Tết trở nên khan hàng, giá cũng cao hơn nhiều, nhưng những “nàng xuân” được tuyển về vẫn rất hút khách.

Đào Tết ở Nghệ An tăng giá vì “khan” hàng do nguồn cung sụt giảm

Đào Tết ở Nghệ An tăng giá vì “khan” hàng do nguồn cung sụt giảm

VOV.VN - Nguồn cung sụt giảm khiến đào Tết trở nên khan hàng, giá cũng cao hơn nhiều, nhưng những “nàng xuân” được tuyển về vẫn rất hút khách.

Long An: Nhiều nông dân phá bỏ vườn thanh long do thua lỗ
Long An: Nhiều nông dân phá bỏ vườn thanh long do thua lỗ

VOV.VN - Nông dân nhiều vùng trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Long An đang phá bỏ nhiều diện tích chuyên canh để chuyển đổi sang cây trồng khác trước tình hình mất giá, thua lỗ kéo dài.

Long An: Nhiều nông dân phá bỏ vườn thanh long do thua lỗ

Long An: Nhiều nông dân phá bỏ vườn thanh long do thua lỗ

VOV.VN - Nông dân nhiều vùng trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Long An đang phá bỏ nhiều diện tích chuyên canh để chuyển đổi sang cây trồng khác trước tình hình mất giá, thua lỗ kéo dài.

Các Bộ xử lý kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Đà Nẵng
Các Bộ xử lý kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Đà Nẵng

VOV.VN - Các Bộ, ngành có văn bản trả lời TP Đà Nẵng cũng như gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/2/2021.    

Các Bộ xử lý kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Đà Nẵng

Các Bộ xử lý kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Đà Nẵng

VOV.VN - Các Bộ, ngành có văn bản trả lời TP Đà Nẵng cũng như gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/2/2021.