Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra sau khi phương Tây có động thái áp đặt các lệnh trừng phạt tăng cường đối với kinh tế Nga.

Hãng Itar-tass đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh “Về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt riêng rẽ nhằm đảm bảo an ninh Liên bang Nga”.

Theo đó, sắc lệnh này yêu cầu cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga một số mặt hàng nông sản, nguyên liệu và thực phẩm từ những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với các cá nhân và công ty Nga, hoặc những quốc gia đã ủng hộ quyết định trừng phạt này, trong vòng 1 năm.

Quyết định này có thể đẩy giá lương thực tại Nga tăng cao (Ảnh: Itar-tass)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng yêu cầu chính phủ phối hợp với mạng lưới các nhà sản xuất, phân phối, soạn thảo và thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường cung cấp hàng hóa sản xuất trong nước, ngăn nguy cơ giá thực phẩm tăng cao ở Nga.

Nga đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa và pho mát từ châu Âu. Ủy ban Kinh tế Á – Âu cho biết, khoảng 70% sản phẩm pho mát được cung cấp cho Nga trong năm 2013 là của Hà Lan, Ukraine, Đức, Phần Lan và Lithuania.

Nước này cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm gia cầm từ Mỹ. Nga nhà nhập khẩu lớn thứ hai các mặt hàng gia cầm do Mỹ sản xuất, chỉ đứng sau Mexico vào năm ngoái, chiếm 8% thị trường xuất khẩu của nước này, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Trước đó, Nga đã ngừng nhập khẩu một số loại thực phẩm từ các nước châu Âu và Ukraina. Tuy nhiên, chính phủ nước này phủ nhận rằng biện pháp đó liên quan đến những cấm vận tài chính của Mỹ và EU. Giới phân tích cho rằng, quyết định của Tổng thống Nga có thể khiến bế tắc ngoại giao giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng hơn, đồng thời tạo sức ép đối với thị trường thực phẩm nội địa Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan muốn EU bồi thường do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Nga
Ba Lan muốn EU bồi thường do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Việc Nga cấm nhập khẩu hàng hóa của Ba Lan có thể khiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2014 của Ba Lan giảm 0,6%.

Ba Lan muốn EU bồi thường do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Nga

Ba Lan muốn EU bồi thường do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Việc Nga cấm nhập khẩu hàng hóa của Ba Lan có thể khiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2014 của Ba Lan giảm 0,6%.

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga
Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

VOV.VN - Các ngân hàng đã xem xét lại xếp hạng tín dụng, điều chỉnh giới hạn cho vay và cắt giảm danh mục đầu tư tại Nga.

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

VOV.VN - Các ngân hàng đã xem xét lại xếp hạng tín dụng, điều chỉnh giới hạn cho vay và cắt giảm danh mục đầu tư tại Nga.

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine
Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - 40 cá nhân và 2 tổ chức của cả Nga và Ukraine bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - 40 cá nhân và 2 tổ chức của cả Nga và Ukraine bị áp đặt lệnh trừng phạt.

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản
27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

VOV.VN - Khách du lịch Nga hiện bị mắc kẹt tại các nước như Hy Lạp, Bulgaria, Ai cập, Tây Ban Nha,...

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

VOV.VN - Khách du lịch Nga hiện bị mắc kẹt tại các nước như Hy Lạp, Bulgaria, Ai cập, Tây Ban Nha,...

Nga sẵn sàng trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây
Nga sẵn sàng trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Theo những trừng phạt mới công bố, Liên minh châu Âu đã hạn chế 5 ngân hàng nhà nước lớn của Nga tiếp cận thị trường châu Âu.

Nga sẵn sàng trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga sẵn sàng trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Theo những trừng phạt mới công bố, Liên minh châu Âu đã hạn chế 5 ngân hàng nhà nước lớn của Nga tiếp cận thị trường châu Âu.