Ngành công thương cần đẩy mạnh phát triển thương hiệu

Đây là một trong các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với Bộ Công Thương sáng 7/12.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với Bộ Công Thương xoay quanh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và 5 năm 2011-2015 của ngành.

11 tháng qua, tình hình sản xuất công nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển mạnh. Do thực hiện nghị quyết 11 trong việc cắt giảm đầu tư công, nhiều công trình tạm hoãn, giãn tiến độ làm cho sản xuất một số sản phẩm phục vụ cho xây dựng giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và rà soát các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu, dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt khoảng 96 tỷ USD. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2012 đạt từ 6% đến 6,5%, ngành Công Thương phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,5% so với năm 2011. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 108 tỷ  USD. Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 133 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả mà Bộ Công Thương đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số những tồn tại mà ngành Công thương cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đó là, các doanh nghiệp chưa tận dụng hết các cơ hội mở cửa hội nhập của đất nước; Tốc độ đổi mới công nghệ còn thấp, năng suất lao động chưa cao. Một thách thức mà toàn ngành phải đối mặt trong thời gian tới, đó là khủng hoảng kinh tế xuất phát từ khủng hoảng tài chính ngân hàng cùng với xu thế bảo hộ thương mại sẽ ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế nước ta.

Bên cạnh đó, vấn đề mất cân bằng năng lượng, tình trạng thiếu điện cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành trong quá trình hoạt động. Đồng thời, cần phải có định hướng, giải pháp rõ ràng hơn với từng nhóm hàng, nghiên cứu sâu hơn về những thị trường và những mặt hàng xuất khẩu chúng ta có tiềm năng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Vấn đề về ngành dệt may, ngành da giầy, vừa qua Bộ đã phát triển từ ngành nhập siêu sang thành xuất siêu là một cố gắng lớn. Từ tỷ lệ chỉ có 10- 48% là tốt. Bây giờ phải phát triển theo ngành dọc, theo hướng phát triển các thương hiệu, các hệ thống phân phối. Đối với xuất nhập khẩu phát triển hàng loạt thị trường mới, điều này hết sức quan trọng, đề nghị xúc tiến thương mại hiệu quả, mở rộng thị trường, tiếp tục đàm phán hàng loại FTA như Anh, EFTA, do vậy cần phải bố trí nhân lực để làm việc này, tạo điều kiện cho thị trường phát triển và sản xuất trong nước phát triển...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên