Ngành ngân hàng cần thích ứng nhanh với công nghệ 4.0

VOV.VN - Ngành ngân hàng các nước ASEAN buộc phải thích ứng, đổi mới và đi đầu trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ phát triển.

Sáng 25/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị lần thứ 22 Ngân hàng các nước ASEAN và cuộc họp Hội đồng hiệp hội ngân hàng ASEAN lần thứ 49.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ngân hàng đến từ 10 nước ASEAN, đoàn đại biểu Việt Nam do Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng đoàn tham dự sự kiện này.

Với chủ đề “Kết nối ASEAN 2025 - Một thế giới đổi mới kỹ thuật số cho ngành ngân hàng ASEAN”, hội nghị lần này tập trung thảo luận về các chính sách, biện pháp thúc đẩy, phát triển và đưa vào ứng dụng kỹ thuật số trong ngành ngân hàng để đẩy mạnh kết nối giữa các quốc gia thành viên.

Ông Chea Chanto, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phoukhong Chanthachack, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN cho rằng, trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên cách mạng cách mạng công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng các nước ASEAN buộc phải thích ứng, đổi mới và đi đầu trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ phát phát triển kinh tế bền vững cho mỗi quốc gia thành viên và là nền tảng kết nối giữa các nền kinh tế ASEAN.

Ông Chea Chanto, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia bày tỏ hy vọng, hội nghị Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần này sẽ đề ra các sáng kiến hợp tác và các kế hoạch hành động cụ thể, qua đó giúp ngân hàng các nước ASEAN tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển bền vững.

Khu vực ngân hàng ASEAN trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình dịch vụ tài chính linh hoạt, đa dạng, qua đó góp phần giúp các nước trong khu vực duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành ngân hàng hợp sức đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử
Ngành ngân hàng hợp sức đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử

VOV.VN - Theo xếp hạng về Chính phủ Điện tử của LHQ năm 2018, Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 6/11 khu vực Đông Nam Á.

Ngành ngân hàng hợp sức đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử

Ngành ngân hàng hợp sức đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử

VOV.VN - Theo xếp hạng về Chính phủ Điện tử của LHQ năm 2018, Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 6/11 khu vực Đông Nam Á.

Ngành ngân hàng-tài chính mới dành 15% ngân sách CNTT cho bảo mật
Ngành ngân hàng-tài chính mới dành 15% ngân sách CNTT cho bảo mật

VOV.VN - Theo khảo sát, ngành ngân hàng – tài chính hiện mới dành tối đa 15% ngân sách công nghệ thông tin (CNTT) cho việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT).

Ngành ngân hàng-tài chính mới dành 15% ngân sách CNTT cho bảo mật

Ngành ngân hàng-tài chính mới dành 15% ngân sách CNTT cho bảo mật

VOV.VN - Theo khảo sát, ngành ngân hàng – tài chính hiện mới dành tối đa 15% ngân sách công nghệ thông tin (CNTT) cho việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT).

Ngành ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu
Ngành ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành ngân hàng dẫn đầu thị trường trái phiếu doanh nghiệp với giá trị phát hành là 18.200 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu

Ngành ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành ngân hàng dẫn đầu thị trường trái phiếu doanh nghiệp với giá trị phát hành là 18.200 tỷ đồng.