Ngư dân miền Trung tiếp tục ra khơi sau khi bão tan

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ngư dân các tỉnh miền Trung chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ để ra khơi sau nhiều ngày trú bão.

Từ sáng sớm, tại cầu cảng số 1, cảng cá Thọ Quang, các tàu cá lần lượt xếp hàng lấy đá, chuẩn bị nguyên liệu, mỳ tôm, nước uống… sẵn sàng cho chuyến biển mới. Sau nhiều ngày trú bão, hôm nay, ông Tạ Bi, chủ tàu cá BĐ 94538 ở tỉnh Bình Định đã mua sắm mọi thứ sẵn sàng cho tàu ra khơi. Tàu cá của ông Bi có công suất 450CV khai thác ở vùng biển Hoàng Sa, trung bình mỗi chuyến biển đánh bắt gần một tháng, sử dụng hơn 2.700 lít dầu diesel.

“Sau những ngày trú bão chuẩn bị nhiên liệu, đồ ăn thức uống để ra khơi. Giá xăng dầu giảm xuống cũng đỡ bớt vài chục triệu. Chuyến vừa rồi đi tổn phí hết 800 triệu đồng, bán cá được một tỷ đồng, lời được 200 triệu đồng”, ông Tạ Bi phấn khởi nói.

Thời gian gần đây, xăng dầu liên tiếp giảm giá, giúp ngư dân các tỉnh miền Trung yên tâm vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Tin, chủ tàu cá QNg 98591 ở tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu ông làm nghề lưới kéo, đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Sáng nay, ông gọi anh em ở quê nhà ra sớm, chuẩn bị ra khơi.

“Bây giờ, trời yên biển lặng phải ra khơi, dầu càng giảm thì ngư dân càng vui mừng, làm ăn có dư. Tháng này, dầu hạ đi chuyến biển về mình lãi vài ba trăm triệu, có tiền chi phí cho anh em bạn tàu”, ông Nguyễn Tin cho hay.

Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa rồi có 850 tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh vào tránh trú bão. Sau khi bão đi qua, hơn 100 tàu cá đã ra khơi bám biển.

Theo ông Phạm Trung Thành, giá xăng, dầu giảm đã tạo nhiều thuận lợi cho ngư dân tiếp tục vươn khơi, đánh bắt hải sản: “Xăng dầu giảm thì tạo điều kiện cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, hầu như các chủ tàu thuyền rất phấn khởi khai thác. Đơn vị tổ chức tiếp nhận hậu cần nghề cá, tạo điều kiện nhanh nhất cho tàu thuyền vươn khơi bám biển. Đầu năm, giá xăng dầu tăng cao, số lượng tàu thuyền đánh bắt giảm, sản lượng cũng giảm. Mới đây, giá xăng dầu giảm đi biển nhiều hơn thì sản lượng tăng cao hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên