Người cựu chiến binh làm giàu từ cây sầu riêng

VOV.VN - Với mức giá trên dưới 60.000 đồng/kg, vụ này khu vườn sầu riêng của gia đình ông Thoại cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.

Gần đây, mô hình trồng cây sầu riêng thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang cho hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều nhà vườn đã giàu lên với mô hình này. Từ gian khó, nhờ cần cù lao động với mô hình trồng cây sầu riêng chuyên canh, ông Đào Ngọc Thoại, một cựu chiến binh ở ấp 11 xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã trở thành tỷ phú. Ông là một tấm gương vượt khó, lao động giỏi tại địa phương.

Những ngày này, gia đình ông Đào Ngọc Thoại đang bận rộn với công việc thu hoạch vườn sầu riêng nghịch vụ. Ông cho biết, với mức giá trên dưới 60.000 đồng/kg, vụ này khu vườn sầu riêng của gia đình ông cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.

Trước đây, gia đình ông Đào Ngọc Thoại sống bằng nghề trồng lúa, sau đó trồng cây nhãn nhưng hiệu quả không cao. Từ năm 1996, người cựu chiến binh này đầu tư, cải tạo vườn tạp, trồng cây sầu riêng chuyên canh. Đến nay, khu vườn rộng 1 ha đất, ông đã trồng các giống sầu riêng cho năng suất và chất lượng cao như: Mỏn Thon, Ri6, Chuồng Bò, Khổ qua. Trong đó, có nhiều cây sầu riêng đã gần 20 năm tuổi cho năng suất đến vài trăm kg/cây.

Vườn sầu riêng sai trái của cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại.

Nhờ học hỏi qua sách báo, qua cán bộ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế nên cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại áp dụng vào sản xuất rất đạt hiệu quả. Sản lượng vườn sầu riêng của ông luôn đạt hơn 20 tấn trái/năm. Đặc biệt, trái sầu riêng của khu vườn này rất đẹp mắt, bột sầu riêng không bị chai sượn, được thương lái ưa thích chọn mua. Hiện tại, toàn khu vườn sầu riêng ông Thoại lắp đặt hệ thống tưới nước, phun thuốc tự động nên giảm công lao động chân tay.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng cây sầu riêng đạt hiệu quả cao, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại cho biết, mô hình trồng cây sầu riêng của ông được trồng theo kiểu đắp mô nên phải đầu tư vốn nhiều, sau đó còn phải chọn giống tốt, giống sạch chống bệnh. “Cây sầu riêng nó thích hợp với phân hữu cơ. Mình đưa nhiều phân hữu cơ vào cây sầu riêng có nhiều lợi thế, giảm bệnh hơn phân hóa học. Sầu riêng mau phát triển người trồng nhanh có lợi nhuận”, ông Thoại nói.

Được biết, ông Đào Ngọc Thoại đã có 6 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Năm 1986, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông rời quân ngũ về gia đình để lao động sản xuất. Phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, ngoài công việc gia đình, ông luôn đi đầu các hoạt động xã hội tại địa phương.

Ông Thoại đã từng làm Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh, Bí Thư chi bộ ấp 11. Là đảng viên, cựu chiến binh có uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông đã đóng góp rất tích cực và có hiệu quả trong việc xây dựng xóm ấp, góp phần giúp xã Long Trung sớm đạt danh hiệu xã nông thôn mới. Riêng lĩnh vực làm vườn, ông Thoại đã tích cực hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật cho nhiều nông dân khác áp dụng hiệu quả. Cá nhân ông đã vinh dự nhận nhiều Bằng khen, giấy khen về cựu chiến binh gương mẫu, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.

Ông Trương Văn Nhân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Long Trung, huyện Cai Lậy cho biết, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại là cá nhân rất tiêu biểu được hội viên cựu chiến binh, đảng viên và nhân dân tín nhiệm cao.

“Ông Thoại là đảng viên và là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu. Hằng năm, ông cùng gia đình tăng gia sản xuất với vườn sầu riêng cho hiệu quả kinh tế rất cao, thu nhập trên 1 tỷ đồng. Trong các phong trào ở địa phương, ông Thoại luôn đi đầu và được công nhận hội viên, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh”, ông Nhân cho biết.

Dù đã ở tuổi 60 và cuộc sống gia đình đã khá giả, nhưng cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại rất say mê lao động, gắn bó với vườn  sầu riêng. Mỗi ngày, ông Thoại đều dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc vườn cây. Ông Thoại cho biết, là bộ đội Cụ Hồ còn sức khỏe còn “chiến đấu” còn khỏe còn lao động để nâng cao kinh tế gia đình và  góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

“Hướng tới, mình vẫn tiếp tục cùng với anh em hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình. Với mô hình trồng cây sầu riêng đang thuận lợi và đạt hiệu quả với địa phương, gia đình tiếp tục tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, đủ phẩm chất để bán ra thị trường”, ông Thoại nói.

Tạm gác nhiệm vụ ở chiến trường, ông Đào Ngọc Thoại cũng như nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Tiền Giang vẫn sát cánh bên mảnh vườn, thửa ruộng. Các chú, các anh hăng say lao động để khẳng định vai trò, phẩm chất đáng quý của anh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận sản xuất hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap
Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

VOV.VN - Cây bưởi da xanh theo hướng an toàn nông nghiệp tốt (GAP) cho hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều nông dân tỉnh Bến Tre vươn lên làm giàu.

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

VOV.VN - Cây bưởi da xanh theo hướng an toàn nông nghiệp tốt (GAP) cho hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều nông dân tỉnh Bến Tre vươn lên làm giàu.

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế
Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

VOV.VN - Trùn quế hay còn gọi là giun quế được nuôi thương phẩm đã giúp một thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu.

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

VOV.VN - Trùn quế hay còn gọi là giun quế được nuôi thương phẩm đã giúp một thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu.

Phong trào “Ao cá Bác Hồ” giúp nông dân làm giàu từ nghề nuôi cá
Phong trào “Ao cá Bác Hồ” giúp nông dân làm giàu từ nghề nuôi cá

VOV.VN - Phong trào “Ao cá Bác Hồ” là cơ sở phát triển nghề nuôi cá nước ngọt cũng như ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam hôm nay.

Phong trào “Ao cá Bác Hồ” giúp nông dân làm giàu từ nghề nuôi cá

Phong trào “Ao cá Bác Hồ” giúp nông dân làm giàu từ nghề nuôi cá

VOV.VN - Phong trào “Ao cá Bác Hồ” là cơ sở phát triển nghề nuôi cá nước ngọt cũng như ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam hôm nay.