Người dân Sơn La thu nhập hàng trăm triệu từ vốn vay hỗ trợ nông dân

VOV.VN - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã giúp hàng nghìn hội viên nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

Gia đình chị Cầm Thị Siu ở bản Liềng, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn (Sơn La) đầu năm nay được Hội nông dân xã Mường Bằng cho vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Ngay khi nhận tiền về, gia đình chị đã dùng toàn bộ số tiền này đầu tư 4 con bò giống về nuôi. Để chăn nuôi cho hiệu quả, gia đình cũng sửa sang chuồng trại cho cao ráo, thông thoáng, hợp vệ sinh.

Tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay, 4 con bò giống nhà chị đã sinh sản thêm 4 con bê con. Phấn khởi, gia đình chị tiếp tục đầu tư chuồng trại, nuôi thêm 400 con gà ta. 

Chị Siu vui mừng cho biết: "Cộng thêm thu nhập từ 2 mô hình kinh tế mới này, chắc chắn gia đình chị sẽ thu lãi hàng trăm triệu đồng trong năm nay. Gia đình cảm thấy rất phấn khởi vì có nguồn quỹ từ Quỹ hội nông dân, vì đã làm cho gia đình có kinh tế, vượt qua được khó khăn".

Như gia đình chị Cầm Thị Siu, từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình đầu tư nuôi 4 con bò, đến nay đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, đã sinh sản thêm 4 con bê.

Gia đình ông Cà Văn Quang, cùng ở bản Liềng, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn trước đây có nuôi gần 10 con bò. Do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình đã bán gần hết số bò trong chuồng. Đầu năm nay, được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân và được cán bộ tập huấn kỹ thuật nuôi nhốt gia súc, gia cầm, gia đình ông đã đầu tư nuôi bò trở lại. 

Thực hiện mô hình chăn nuôi kết hợp, gia đình ông đã nâng cấp chuồng trại, nuôi thêm dê, gà; đến nay trong chuồng nhà ông đã có 7 con bò, 9 con dê và gần 100 con gà.

Phấn khởi, gia đình chị Siu tiếp tục đầu tư thêm 260 mét vuông chuồng trại, nuôi mới thêm 400 con gà ta.

Ông Cà Văn Quang chia sẻ: "Nếu được Nhà nước và các hội quan tâm nữa, nếu được tiếp cận với nhiều nguồn vốn thì tôi sẽ tiếp tục đầu tư theo hướng của các cấp hội cho tiếp cận nguồn vốn. Tôi sẽ cố gắng để làm thế nào duy trì được cái vốn theo nhu cầu của gia đình cũng như là theo chỉ đạo của tổ chức hội đã mang nguồn vốn đến để cho gia đình tôi tiếp cận".

Đến nay, các cấp Hội nông dân tỉnh Sơn La đã giải ngân nguồn vốn trên 46 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 1.400 hộ nông dân đầu tư phát triển kinh tế. Các hộ được hỗ trợ vay vốn đã từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi sang các mô hình đạt hiệu quả cao, như: Mô hình cây nhãn thay thế cây lương thực, cây công nghiệp hiệu quả thấp tại các huyện Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu; các dự án chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại các xã: Xuân Nha (huyện Vân Hồ), Chiềng Pha (huyện Thuận Châu)... 

Cũng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình ông Cà Văn Quang đã có điều kiện nuôi bò trở lại, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, việc triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến đã, đang từng bước tạo ra các sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng cao, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hội viên; hàng năm nâng mức thu nhập cho nhiều hộ đạt từ 90 đến 150 triệu đồng. 

"Để tăng trưởng nguồn Quỹ thì tiếp tục chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và có những kế hoạch, có những văn bản vận động gửi tới các tổ chức, các cá nhân; mà trong hệ thống Hội chúng tôi thì thường xuyên đã có văn bản chỉ đạo, tuyên truyền tới các cấp Hội và hội viên nông dân, mỗi năm thì cũng đóng góp, bổ sung từ các hội viên nông dân để tăng trưởng nguồn Quỹ", ông Khuyên nói.

Hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang giúp nhiều hộ gia đình ở Sơn La thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Họ là những nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Coca-Cola hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía và thu mua sản phẩm
Coca-Cola hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía và thu mua sản phẩm

VOV.VN - Công ty Coca-cola vừa cam kết hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía, sau đó lại thu mua sản phẩm đường.

Coca-Cola hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía và thu mua sản phẩm

Coca-Cola hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía và thu mua sản phẩm

VOV.VN - Công ty Coca-cola vừa cam kết hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mía, sau đó lại thu mua sản phẩm đường.

Tiền Giang: Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trồng lúa bị thiệt hại
Tiền Giang: Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trồng lúa bị thiệt hại

VOV.VN - Doanh nghiệp giúp nông dân Tiền Giang giảm bớt thiệt hại do lúa chết chưa rõ nguyên nhân.

Tiền Giang: Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trồng lúa bị thiệt hại

Tiền Giang: Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trồng lúa bị thiệt hại

VOV.VN - Doanh nghiệp giúp nông dân Tiền Giang giảm bớt thiệt hại do lúa chết chưa rõ nguyên nhân.

Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp cần cơ chế đặc thù
Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp cần cơ chế đặc thù

VOV.VN - Khởi nghiệp trong nông nghiệp khó hơn nhiều so với các loại hình khác bởi đây là lĩnh vực nhiều rủi ro và phải đầu tư lâu dài.

Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp cần cơ chế đặc thù

Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp cần cơ chế đặc thù

VOV.VN - Khởi nghiệp trong nông nghiệp khó hơn nhiều so với các loại hình khác bởi đây là lĩnh vực nhiều rủi ro và phải đầu tư lâu dài.