Chống gian lận xăng dầu

Người tiêu dùng có đơn độc?

Gian lận trong kinh doanh xăng dầu đã trở thành câu chuyện nói mãi chưa có hồi kết. Mặc cho các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, xử phạt, tình trạng gian lận vẫn cứ diễn ra và tồn tại từ năm này qua năm khác.

Dù biết trước các thủ đoạn gian lận nhưng người tiêu dùng không có cách nào để bảo vệ mình trước các trò gian lận.

Hàng ngàn mánh khóe
Ngoài các hành vi gian lận xăng dầu phổ biến mà các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý như: phá niêm chì; lắp thêm thiết bị điều chỉnh sai số; bán xăng có trị số ốc tan nhỏ,... Hiện nay, còn xuất hiện nhiều thủ đoạn gian lận khác mang tính thủ công và tiểu xảo hơn.

Anh Tiến Nam (Tam Trinh, Hà Nội) cho biết: Tôi là khách thường xuyên đến cửa hàng xăng 73 Tam Trinh. Tôi vào bơm, nhân viên không gạt cần, cộng cả số của khách trước là 70.000 đồng mới đủ của tôi. Nhưng mới đến 60.000 đồng thì người bơm xăng đã ngừng lại, còn một người khác đứng ngay trụ gạt cần cho đồng hồ về số 0.

Anh Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh: Tôi thường xuyên phải đổ xăng tại cây xăng gần Học viện Cảnh sát, thủ đoạn của cây xăng này như sau: Một cột xăng bao giờ cũng có 2 nhân viên, một nhân viên sẽ hỏi trước số tiền khách cần đổ và bấm số bên hông cột xăng; nhân viên kia đổ xăng cho khách. Khi đồng hồ nhỏ mới chỉ 25.000 đồng thì đồng hồ lớn đã báo 30.000 đồng.

Một thủ đoạn mà các cây xăng thường dùng là vội vã ngắt bơm dù xăng vẫn còn trong ống. Ví dụ khách hàng mua 20.000 đồng, khi đồng hồ chỉ đúng 20.000 đồng, nhân viên bơm xăng lập tức nhả cò, như vậy xăng vẫn còn nằm lại trong ống. Vì thế, khách hàng không thể nhận đủ số xăng như hiện trên đồng hồ. Còn một thủ đoạn đơn giản nhưng khá phổ biến là bơm nối số. Khi khách hàng mua 30.000 đồng, nếu người trước vừa mua 10.000 đồng, có thể người bán sẽ không dập máy mà bơm nối luôn, khách hàng không để ý sẽ không biết số bắt đầu từ đâu, và như vậy, thực chất khách hàng sẽ chỉ nhận được 20.000 đồng tiền xăng.

Móc túi khách hàng tiền tỷ
Ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết: Chỉ đơn cử một cơ sở kinh doanh xăng dầu mỗi ngày bán được 3.000 lít, gian dối 9% thì mỗi ngày họ sẽ thu lời bất chính hơn 3 triệu đồng, hơn 90 triệu đồng/tháng và hơn 1 tỷ đồng/năm. Còn trong trường hợp vi phạm về chất lượng, cụ thể là bán xăng với chất lượng kém hơn so với công bố, thì hoàn toàn không ngăn chặn được ngay. Vì lấy mẫu xăng phải mất vài ngày, thậm chí cả tuần mới có kết quả phân tích mẫu. Khi có kết quả, nếu phát hiện xăng kém chất lượng thì lượng xăng dưới bồn nhiều khi đã bán hết cho khách.

Trên thực tế, không phải lúc nào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng bị kiểm tra, có khi cả năm mới kiểm tra một lần, thậm chí còn lâu hơn, nhất là ở những địa phương có số lượng cửa hàng xăng dầu lớn. Như ở TP.HCM, từ cuối tháng 6/2008 đến cuối tháng 8/2008 chỉ thanh tra, kiểm tra được 31 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với số lượng cột bơm được kiểm tra là 201. Theo một cán bộ thanh tra, mỗi năm chỉ có thể thực hiện được hơn 100 lượt thanh - kiểm tra các cửa hàng xăng dầu. Trong khi đó, cả nước có hàng ngàn cửa hàng kinh doanh xăng dầu và hàng trăm ngàn cột bơm.

Xử phạt quá nhẹ
Hiện nay, mức xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp gian lận xăng dầu chỉ từ 13 - 20 triệu đồng. Ví dụ, tổng số tiền phạt 6 trường hợp đong thiếu xăng dầu và bán xăng kém chất lượng so với công bố là 88,5 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi trường hợp bị phạt chỉ 14,75 triệu đồng. Một số nhà chuyên môn cho rằng, chính những bất cập về mức phạt, cách tính phạt cũng như năng lực kiểm tra phát hiện vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là nguyên nhân chính khiến tình trạng “móc túi” khách hàng tồn tại hết năm này qua năm khác.

Số tiền thu được từ gian lận xăng, dầu rất lớn, nhưng khi mức phạt chỉ từ 20 - 30 triệu đồng một lần là quá ít, không đủ sức răn đe.

Theo một chuyên gia trong ngành, nguyên nhân lớn nhất của nạn gian lận trong kinh doanh xăng dầu là vấn đề quản lý còn lỏng lẻo của cơ quan chức năng và cả doanh nghiệp.

Có ý kiến cho rằng, muốn xử lý mạnh tay hơn đối với những vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, nhất là đong thiếu, bán xăng dầu kém hơn chất lượng công bố…, thì phải sửa luật cho phù hợp.

Trong khi chờ sửa luật, người tiêu dùng vẫn tiếp tục bị móc túi trắng trợn và vẫn phải đơn độc đối mặt với cuộc chiến gian lận xăng dầu./.

Gian lận xăng dầu bằng “tiểu xảo”: Khó có bằng chứng để xử lý
Để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về hiện tượng ăn bớt xăng tại các cửa hàng bán lẻ, Báo TNVN có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Sửu, Chánh thanh tra, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học - Công nghệ.

** Gần đây, người tiêu dùng phản ánh rất nhiều về tình trạng gian lận xăng dầu theo kiểu thủ công “một người bán, một người bấm”, ngắt giữa chừng… Có cách gì để xử lý những gian lận này không, thưa ông?

Đúng như phản ánh của người tiêu dùng về tình trạng gian lận xăng dầu theo kiểu thủ công “một người bán, một người bấm”, đây có thể gọi là hành vi gian lận theo kiểu “nhanh tay, hay mắt”. Họ sử dụng những tiểu xảo như làm ảo thuật để người mua không tập trung theo dõi là ngắt giữa chừng hoặc không ngắt và bơm tiếp, không đưa cột bơm xăng dầu về số 0 theo quy định của cửa hàng...

Theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa) thì hành vi nói trên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, những trường hợp này khi được cơ quan chức năng kiểm tra thì kết quả đo lường thường vẫn đúng theo quy định, nghĩa là không phát hiện được bằng chứng về hành vi vi phạm.

Để giảm thiểu những hành vi gian lận kiểu này, người tiêu dùng cần nâng cao ý thức cảnh giác, quan sát kỹ khi mua, để tránh bị lừa.

** Ông có cho rằng mức phạt hiện nay còn quá nhẹ?

Tổng cục cho rằng, trong trường hợp người kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận, tác động làm thay đổi tình trạng kỹ thuật của phương tiện đo (như gắn thêm thiết bị điện tử - chip, bo mạch điện tử...) theo quy định của pháp luật hiện hành bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng là thấp, chưa đủ sức răn đe đối với hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay.

** Việc phát hiện, rồi xử phạt cũng đã được thực hiện nhiều. Lần này, Bộ KHCN đã có hướng xử lý nào đủ mạnh để răn đe?

Để nâng mức phạt tiền cao hơn so với quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm tương tự, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để tăng mức phạt tiền đối với vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung, trong đó có hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu, gian lận cước taxi...

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2005/N§-CP và Nghị định số 95/2007/N§-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Bộ KHCN có tờ trình Chính phủ với mức phạt tiền cao nhất trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa lên đến 30 triệu đồng và buộc thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành; và những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh.

** Nhiều ý kiến cho rằng, giải quyết vấn nạn gian lận xăng dầu phải bắt đầu từ cơ quan quản lý. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Để giải quyết vấn đề này, trước hết phải bắt đầu từ khâu quản lý thông qua việc kịp thời ban hành các văn bản quản lý, tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi gian lận.

Tuy nhiên, nếu chỉ thông qua cơ quan quản lý cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì thị trường thì rộng lớn, lực lượng quản lý lại có hạn.

Để giải quyết vấn nạn này có hiệu quả, cần có sự vào cuộc của toàn xã hội. Cụ thể, người tiêu dùng cũng phải nâng cao hiểu biết để có thể tự bảo vệ mình, các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một lực lượng vô cùng quan trọng là các cơ quan thông tin đại chúng cũng phải tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình này.

** Xin cảm ơn ông!./.

Hương Ly thực hiện

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.