Về mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam:

Người tiêu dùng Mỹ sẽ thiệt thòi

Không chỉ ngành thuỷ sản Việt Nam bị ảnh hưởng mà chính người tiêu dùng Mỹ sẽ bị thiệt thòi với quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ khi quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá cá tra của Việt Nam

Sáng nay (17/9) Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) tổ chức họp báo phản đối quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá lên tới trên 100% với cá tra Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

VASEP cho biết Hoa Kỳ đã lấy số liệu đầu vào của ngành sản xuất cá ở Philippines, nước khác biệt rất nhiều với Việt Nam làm căn cứ để tính biên độ phá của sản phẩm cá tra của Việt Nam. Trao đổi thêm về vấn đề này, PV Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch VASEP.

PV: Ông có thể cho biết đánh giá của VASEP về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ chọn Philippines làm quốc gia thay thế để tính giá trị đầu vào với cá tra Việt Nam trong lần xem xét hành chính này?

PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch VASEP

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thứ nhất, việc chọn Philippines là nước thay thế Bangladesh trong lần xem xét thứ 6 này là hoàn toàn vô lý. Philippines có thu nhập đầu người cao hơn 2 lần so với Việt Nam và chênh lệch rất nhiều về thu nhập cũng như mức sống so với Bangladesh là nước tương tự như Việt Nam.

Thứ 2 là về mặt nuôi cá da trơn ở Philippines chưa có quy mô đáng kể. Họ chỉ có tổng số 12 tấn cá trong khi Việt Nam sản xuất ra 1,2 triệu tấn. Điều này cho thấy việc đem Philippines so sánh là bất hợp lý.

Thứ 3 là yếu tố đầu vào của Philippines rõ ràng là rất khác so với số liệu đầu vào của Việt Nam. Cho nên việc chọn Philippines làm nước so sánh là hoàn toàn vô lý.

PV: Thưa ông, việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ thay đổi mức thuế lên đến trên 100% trong kết quả sơ bộ lần này sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngành thuỷ sản Việt Nam cũng như người tiêu dùng Mỹ?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Trước hết người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả hơn gấp 2 lần số tiền mà họ đang phải trả cho việc mua cá. Thay vì 1 kg họ phải mua 3 - 4 USD như hiện nay thì giờ họ phải trả 7 - 8 USD. Tôi không nghĩ là người Hoa Kỳ có đủ tiền để mua cá tra của Việt Nam nữa.

Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được sản phẩm này sang Hoa Kỳ nữa. Chính điều này cũng khiến cho ngành công nghiệp chế biến của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi vì họ đang dùng cá tra của Việt Nam để chế biến các sản phẩm giá trị cao cung cấp cho thị trường.

PV: Thưa ông, VASEP đã có phản ứng gì trước quyết định này?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra quyết định sơ bộ vào ngày 15/9, thì ngay hôm đó, VASEP có thư ngỏ gửi Chính phủ nước ta và yêu cầu Chính phủ tác động với các cơ quan của Hoa Kỳ lại một cách thấu đáo quyết định sơ bộ này. Sau đó VASEP đã cử 2 doanh nghiệp Việt Nam đi Hoa Kỳ để gặp gỡ các cơ quan của Việt Nam cũng như Hoa Kỳ và gặp các luật sư của các bạn hàng để trao đổi thêm về việc này.

VASEP đang cùng với luật sư của mình chuẩn bị các lý lẽ, bằng chứng số liệu để đưa vào bảng tường trình sẽ nộp cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm nay, cũng như tham gia vào buổi điều trần tháng 11./.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.