Người trồng tiêu thua lỗ, nợ nần vì giá hồ tiêu sụt giảm mạnh

VOV.VN - Giá hồ tiêu sụt giảm liên tục, hiện chỉ còn khoảng 45.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng tiêu thua lỗ, mất khả năng trả nợ ngân hàng...

Sáng nay 23/8 tại thị xã Gia Nghĩa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị “Phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các hiệp định thương mại tự do”. Tham dự Hội nghị có trên 300 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đại diện của 20 tỉnh trồng hồ tiêu trong cả nước…

Hội nghị  Phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các hiệp định thương mại tự do diễn ra tại Đắk Nông ngày 23/8.

Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2001 đến nay, Việt Nam luôn giữ vị thế số 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Hiện, cả nước có khoảng 150.000ha hồ tiêu, chiếm trên 40% về sản lượng và gần 60% về thị phần xuất khẩu hồ tiêu của thế giới, đạt gần 759 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi giá trị kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kỷ lục vào năm 2006 là 1,422 tỷ USD, 3 năm gần đây giá hồ tiêu trên thế giới sụt giảm liên tục do cung vượt quá cầu.

Trước đây giá hồ tiêu trong nước có thời điểm lên đến 250.000 đồng/kg, nay xuống chỉ còn khoảng 45.000 đồng/kg. Với giá này những người trồng tiêu trong cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn do lỗ, mất khả năng trả nợ các khoản tín dụng đã vay để đầu tư trồng hồ tiêu.

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông tham dự hội nghị nêu ý kiến: “Sản xuất tiêu bền vững đây là một hướng đi mới trong ngành hồ tiêu, đặc biệt giúp người dân làm sao có thị trường, hướng canh tác bền vững.

“Mong rằng các nhà khoa học sẽ hỗ trợ hơn trong quy trình sản xuất giúp người dân sản xuất hồ tiêu bền vững. Doanh nghiệp có kết nối về cung cầu, liên kết giữa các nhà để làm sao nông dân trồng hồ tiêu nói chung và các mặt hàng có đầu ra ổn định”, ông Lê Anh kiến nghị.

Hội nghị “Phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các hiệp định thương mại tự do” được tổ chức tại Đắk Nông nhằm đánh giá lại thực trạng ngành hồ tiêu nước ta hiện nay và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách trong sản xuất, thị trường và tín dụng, góp phần thúc đẩy ngành hồ tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng lắng nghe ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh hồ tiêu thời gian qua và kiến nghị cụ thể với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hồ tiêu nợ hàng nghìn tỷ đồng, ngân hàng lúng túng  ​
Người trồng hồ tiêu nợ hàng nghìn tỷ đồng, ngân hàng lúng túng ​

VOV.VN - Tính đến tháng 3/2019, tổng dư nợ cho vay trồng tiêu tại Gia Lai là 4.300 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn là 2.200 tỷ đồng. 

Người trồng hồ tiêu nợ hàng nghìn tỷ đồng, ngân hàng lúng túng  ​

Người trồng hồ tiêu nợ hàng nghìn tỷ đồng, ngân hàng lúng túng ​

VOV.VN - Tính đến tháng 3/2019, tổng dư nợ cho vay trồng tiêu tại Gia Lai là 4.300 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn là 2.200 tỷ đồng. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hồ tiêu được mùa, nông dân vẫn lo lắng
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hồ tiêu được mùa, nông dân vẫn lo lắng

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi nên năng suất tiêu ổn định, từ 3 – 4 tấn ha, có những vườn đạt trên 10 tấn/ha. Tuy nhiên, thời điểm này giá tiêu đang ở mức thấp.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hồ tiêu được mùa, nông dân vẫn lo lắng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hồ tiêu được mùa, nông dân vẫn lo lắng

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi nên năng suất tiêu ổn định, từ 3 – 4 tấn ha, có những vườn đạt trên 10 tấn/ha. Tuy nhiên, thời điểm này giá tiêu đang ở mức thấp.

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất hồ tiêu ở Gia Lai
Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất hồ tiêu ở Gia Lai

VOV.VN - Chiều 10/5, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân trồng hồ tiêu.

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất hồ tiêu ở Gia Lai

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất hồ tiêu ở Gia Lai

VOV.VN - Chiều 10/5, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân trồng hồ tiêu.