Nhãn Campuchia dồn ứ trên thị trường do không thể xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN - Giải thích lý do mặt hàng nhãn dồn ứ trên thị trường trong thời gian qua, bất chấp các biện pháp hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ quan chức năng, Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia, ông Veng Sakhon cho rằng, để có thể xuất khẩu sang Trung Quốc mất quá nhiều thủ tục và thời gian.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Campuchia về nguyên nhân Trung Quốc chậm trễ trong việc nhập khẩu nhãn trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết, trong mấy ngày gần đây, các cơ quan chức năng đã nhờ phía Trung Quốc hỗ trợ, nhưng gặp trở ngại về thủ tục. Phía Trung Quốc đã nhận đơn xin hỗ trợ của Campuchia, nhưng họ còn phải tiến hành kiểm tra thành phẩm, tình trạng sâu bệnh trên quả, có nguy cơ gì không. Một bước quan trọng nữa là kiểm tra thực tế tại vườn cây và sau đó lại quay lại đánh giá một lần nữa. Điều này mất rất nhiều thời gian.

Bộ trưởng Veng Sakhon cũng cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng gây ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu nhãn của Campuchia. Ngoài việc xem xét chất lượng nông sản, phía Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn vệ sinh, đóng gói, bảo quản và vận chuyển nông sản.

Nhãn Campuchia thường được các doanh nghiệp Thái Lan thu mua và chế biến để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng trong thời gian qua, phía Trung Quốc đã siết chắt việc nhập khẩu nông sản nên đẩy mặt hàng nhãn Campuchia gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, Campuchia có 14/25 tỉnh thành trồng nhãn, với tổng diện tích hơn 13.600 ha. Trong đó, nhiều nhất tại tỉnh Pailin, Ratanakiri và Banteay Meanchey với diện tích trên 9.000 ha, sản lượng đạt khoảng 16 tấn/ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu sang Thái Lan gặp khó, Campuchia tìm hướng bán 50.000 tấn nhãn sang Việt Nam
Xuất khẩu sang Thái Lan gặp khó, Campuchia tìm hướng bán 50.000 tấn nhãn sang Việt Nam

VOV.VN - Ngày 12/8, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia đã ra công văn đề nghị các công ty xuất khẩu nhãn Campuchia tìm cách chuyển hướng sang Việt Nam do đầu ra tại thị trường truyền thống Thái Lan gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh.

Xuất khẩu sang Thái Lan gặp khó, Campuchia tìm hướng bán 50.000 tấn nhãn sang Việt Nam

Xuất khẩu sang Thái Lan gặp khó, Campuchia tìm hướng bán 50.000 tấn nhãn sang Việt Nam

VOV.VN - Ngày 12/8, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia đã ra công văn đề nghị các công ty xuất khẩu nhãn Campuchia tìm cách chuyển hướng sang Việt Nam do đầu ra tại thị trường truyền thống Thái Lan gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh.

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay
Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ chỉ đạt tăng trưởng khoảng 2,4% vào năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế đã được hạ xuống so với dự báo trước.

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ chỉ đạt tăng trưởng khoảng 2,4% vào năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế đã được hạ xuống so với dự báo trước.

Doanh nghiệp Campuchia được “bơm” tiền để thu mua thóc cho nông dân
Doanh nghiệp Campuchia được “bơm” tiền để thu mua thóc cho nông dân

VOV.VN - Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu lúa gạo nước này đã được cho vay vốn để tăng cường thu mua thóc từ nông dân trong vụ thu hoạch Hè Thu đang diễn ra.

Doanh nghiệp Campuchia được “bơm” tiền để thu mua thóc cho nông dân

Doanh nghiệp Campuchia được “bơm” tiền để thu mua thóc cho nông dân

VOV.VN - Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu lúa gạo nước này đã được cho vay vốn để tăng cường thu mua thóc từ nông dân trong vụ thu hoạch Hè Thu đang diễn ra.