Nhãn chín sớm Sông Mã vào mùa đậu quả

VOV.VN - Nhãn chín sớm Sông Mã đang vào mùa đậu quả. Người dân và các hợp tác xã hiện đang tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cao, từ đó cho thu nhập ổn định.

Vườn nhãn chín sớm của gia đình anh Lò Văn Thiết ở bản Cỏ, xã Chiềng Khương, Sông Mã (Sơn La) đang vào mùa đậu quả. Những ngày này, anh và các thành viên trong gia đình đang tập trung bón phân hữu cơ cho vườn cây, bởi nếu không được chăm bón tốt, kỹ lưỡng, nhất là thiếu nước, thiếu phân, quả sẽ không lớn được.

Anh Thiết chia sẻ, nhiều năm trồng nhãn giống địa phương, sau này thấy nhãn chín sớm giá trị cao hơn nên nhà anh đã chuyển đổi sang cắt ghép nhãn chín sớm giống T6. Sau vài năm, nhãn chín sớm cho thu quả với sản lượng khá cao và cho giá trị kinh tế đạt cao hơn.

Nhãn chín sớm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với nhãn miền (nhãn địa phương), như nguồn nước dự trữ phải dồi dào và phải tưới nhiều do nhãn ra hoa đúng vào thời điểm mùa khô; sau thu hoạch phải tiến hành tỉa cành, phun phân bón kích lộc; khi lộc cây chuyển sang màu lá chuối non tiếp tục xử lý tưới gốc giúp cây phân hóa mầm hoa; khi hoa nở thì không phun bất cứ loại thuốc gì để tạo điều kiện cho ong, bướm hút mật thụ phấn; lúc hoa tàn và hình thành quả non, phun thuốc trừ sâu đục cuống quả và phòng bệnh sương mai, nấm cho quả non…

Anh Lò Văn Châm, HTX nông nghiệp Hoa Mười, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La cho biết, giai đoạn này nhãn đang đậu quả, nên các HTX trên địa bàn đang tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên thực hiện việc đảm bảo nguồn nước tưới cho cây; cắt tỉa loại bỏ những chùm quả yếu, bị sâu bệnh, từ đó giúp cây tập trung dưỡng chất vào những chùm khỏe mạnh, cải thiện sự phát triển của quả.

"Khâu tỉa rất là quan trọng, trong một cây sản lượng có thể lên tới 2- 3 tạ. Không tỉa quả rất là dày và tỷ lệ quả rất bé. Mình tỉa được cây sẽ khoẻ ra được đợt lộc mới. Mình tỉa thì chùm được thì đủ dinh dưỡng để nuôi, quả phát triển đều và cho mình sản phẩm đẹp hơn", anh Châm nói.

Nhãn chín sớm cho thu hoạch vào tháng 5-6 hàng năm, với giá bán trung bình từ 50 - 60.000 đồng/kg, tức là gấp 2-3 lần so giá nhãn chính vụ. Nhờ đó mà những năm trở lại đây, huyện Sông Mã đã tuyên truyền vận động nhân dân cắt ghép, lai tạo, phát triển diện tích nhãn chín sớm, từng bước thay thế cây nhãn miền. Cùng với đó là hướng dẫn các nông hộ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhãn chín sớm, tăng cường công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

 

Ông Phạm Quang Thành, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Sông Mã, Sơn La cho biết, huyện Sông Mã đã đẩy mạnh phát triển diện tích nhãn chín sớm và nhãn dải vụ. Đẩy mạnh việc chăm sóc những diện tích nhãn đã có, thực hiện việc ghép, cải tạo lại các giống nâng cao giá trị của quả nhãn. Phòng nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho cây nhãn ra hoa trái rải vụ và trái vụ.

Nhãn hiện là sản phẩm chủ lực của huyện Sông Mã, với diện tích 7.670 ha, sản lượng hằng năm ước khoảng 10.000 tấn quả. Ngoài nhãn, Sông Mã còn có gần 3.300 ha cây xoài và cây ăn quả khác, với tổng sản lượng các loại quả đạt hơn 47.500 tấn.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, địa phương hiện đang đẩy mạnh các giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quả, trong đó có nhãn.

"Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 2.996 cơ sở chế biến nhãn; trong đó có 734 lò sấy hơi nhiệt sạch, 3 kho lạnh và 6 công ten nơ lạnh. Năm 2025 và các năm tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục vận dụng các chính sách lồng ghép nguồn vốn chương trình MTQG để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, gắn với cải tạo, nâng cấp các cơ sở thu mua, chế biến, đóng gói bảo quản nông sản trên địa bàn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra sẽ tập trung rà soát, quản lý vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP, nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu", ông Thiện chia sẻ.

Với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chuyên môn, cùng sự chủ động của các hợp tác xã và các nhà vườn, hứa hẹn vụ nhãn sớm năm nay sẽ cho năng suất, chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Nhãn Sông Mã chinh phục thị trường thế giới

Những năm qua, cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, mang lại việc làm, thu nhập cho nông dân huyện Sông Mã. Đặc biệt, nhãn Sông Mã đã tạo được thương hiệu, từng bước vươn ra thị trường thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Long Sơn La được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Thanh Long Sơn La được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

VOV.VN - Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, công nhận Thanh long là 1 trong số 32 sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thanh Long Sơn La được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thanh Long Sơn La được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

VOV.VN - Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, công nhận Thanh long là 1 trong số 32 sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Đưa đặc sản dâu tây Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines
Đưa đặc sản dâu tây Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines

VOV.VN - Nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng cho hành khách, đồng thời góp phần quảng bá nông sản Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức đưa dâu tây Sơn La – một trong những đặc sản nổi bật của vùng Tây Bắc – lên phục vụ trên các chuyến bay của hãng từ ngày 16/2/2025 đến ngày 22/02/2025.

Đưa đặc sản dâu tây Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Đưa đặc sản dâu tây Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines

VOV.VN - Nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng cho hành khách, đồng thời góp phần quảng bá nông sản Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức đưa dâu tây Sơn La – một trong những đặc sản nổi bật của vùng Tây Bắc – lên phục vụ trên các chuyến bay của hãng từ ngày 16/2/2025 đến ngày 22/02/2025.