Nhập khẩu trên 2 triệu tấn phân bón trong năm 2013

(VOV) - Các loại phân bón Kali và SA trong nước chưa sản xuất được sẽ phải nhập 100%.

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, năm 2013 ngành nông nghiệp trong nước cần khoảng 10,3 triệu tấn phân bón. Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Hạc Thúy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam về vấn đề nguồn cung và chất lượng phân bón đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời.

PV: Thưa ông, theo dự báo của Bộ NN&PTNT, năm 2013 nước ta cần khoảng 10,3 triệu tấn phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, vậy các doanh nghiệp trong nước đáp ứng được đến đâu nhu cầu này?

Ông Nguyễn Hạc Thúy: Năm 2013 một số nhà máy NPK hoàn thành đủ công suất, các nhà máy phân hữu cơ thì phát triển thêm.

Ông Nguyễn Hạc Thúy - Phó Chủ tịch
Hiệp hội Phân bón Việt Nam

Đặc biệt 3 nhà máy quan trọng là nhà máy Urê của Cà Mau năm nay mới đạt 60% công suất, năm 2013 đạt 100% công suất; Nhà máy đạm Ninh Bình hiện đạt hơn 10%, đến 2013 cũng đạt đủ công suất; Nhà máy DAP năm 2013 cũng đạt 100%. Năm 2013, dự kiến sản xuất phân bón trong nước khoảng 7,73 triệu tấn đến 800.000 tấn, tăng khoảng 500.000 – 700.000 tấn.

Những yếu tố đó cho thấy thị trường phân bón năm 2013 không khó khăn.

PV: Theo ông năm 2013 thị trường phân bón trong nước không khó khăn, tuy nhiên, lượng phân bón thiếu hụt vẫn là hơn 2 triệu tấn là những loại phân bón mà trong nước chưa sản xuất được, vậy các doanh nghiệp trong nước đã có kế hoạch như thế nào để nhập khẩu kịp thời, đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp?

Ông Nguyễn Hạc Thúy: Những loại phân bón trong nước chưa sản xuất được như Kali và SA thì sẽ phải nhập 100%, còn DAP mới đạt sản lượng tối đa là 330.000 tấn. Với loại phân DAP, nước ta sẽ phải nhập khẩu từ 450.000 – 500.000 tấn.

Việc nhập khẩu phân bón của các doanh nghiệp một mặt phục vụ nhu cầu cung ứng, mặt khác cũng là việc sống còn của họ. Do đó, kế hoạch nhập khẩu bây giờ họ cũng đã tính toán và đã có kế hoạch với các đối tác.

PV: Thưa ông, tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng hiện vẫn còn tồn tại, vậy trong năm 2013 Hiệp hội phân bón Việt Nam có kiến nghị và phối hợp như thế nào đối với ngành chức năng để giải quyết vấn đề này?

Ông Nguyễn Hạc Thúy: Việc này Hiệp hội phân bón Việt Nam năm nào cũng phối hợp với các ngành, Bộ Công An, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT... hiện nay so với năm 2008, 2009 thì lượng phân bón giả, phân bón kém chất lượng giảm đi rất nhiều.

Những người làm phân bón giả, phân bón kém chất lượng nhằm chủ yếu vào việc làm giả các mặt hàng mà chúng ta không sản xuất được như DAP, Kali. Đặc biệt Kali. Vừa qua, trên thị trường TP HCM, Cần Thơ, An Giang… đã phát hiện một số đơn vị làm phân kali giả và đã được những đơn vị chức năng đã xử lý.

Những đơn vị sản xuất phân bón lớn như Bình Điền, Phân bón Miền Nam, Phú Mỹ, Lâm Thao, Hà Bắc, Ninh Bình... luôn đảm bảo tuyệt đối về vấn đề thương hiệu không bao giờ làm sai, chỉ có những đơn vị nhỏ lẻ mới làm sai.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo đạt 7,335 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt 7,335 triệu tấn

(VOV)-Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-13/12 đạt 7,335 triệu tấn, trị giá FOB 3,271 tỷ USD, trị giá CIF 3,362 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 7,335 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt 7,335 triệu tấn

(VOV)-Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-13/12 đạt 7,335 triệu tấn, trị giá FOB 3,271 tỷ USD, trị giá CIF 3,362 tỷ USD.

Ý kiến của NHNN về khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra
Ý kiến của NHNN về khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra

(VOV) - Theo NHNN, thông tin trong bài “Nghi ngờ khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra” trên báo Tiền phong là không chính xác

Ý kiến của NHNN về khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra

Ý kiến của NHNN về khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra

(VOV) - Theo NHNN, thông tin trong bài “Nghi ngờ khoản vay 38.000 tỷ đồng cho cá tra” trên báo Tiền phong là không chính xác

11 tháng nhập khẩu 50.000 tấn hóa chất
11 tháng nhập khẩu 50.000 tấn hóa chất

(VOV) -Lượng hóa chất nhập khẩu này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

11 tháng nhập khẩu 50.000 tấn hóa chất

11 tháng nhập khẩu 50.000 tấn hóa chất

(VOV) -Lượng hóa chất nhập khẩu này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.