Nhập siêu giảm dần theo từng năm
Chính phủ phấn đấu nhập siêu năm 2011 chỉ còn 16%, mức thấp hơn nhiều so với 30% của năm 2007 - năm chúng ta gia nhập WTO
Trước nhiều ý kiến đại biểu trao đổi tại Hội trường về vấn đề nhập siêu, sáng 6/8, tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có những giải trình về vấn đề mà các đại biểu quan tâm.
Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trong nhiều năm nay, Việt Nam vẫn là một nước nhập siêu. Đặc biệt là từ năm 2005 trở lại đây, nhất là từ năm 2007 khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO, tình hình nhập siêu cũng có nhiều biến động, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, đây là mối quan tâm lớn của Chính phủ, của Trung ương trong chỉ đạo điều hành và trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách để làm sao khắc phục tình trạng nhập siêu này.
Tuy nhiên, theo ông Vũ Huy Hoàng, nhập siêu của chúng ta cũng có một số đặc thù. Thứ nhất, trong bối cảnh chúng ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá với việc xây dựng rất nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế như năng lượng, hoá chất, giao thông… trong điều kiện chúng ta chưa sản xuất hoặc sản xuất chưa đủ được các máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu, chúng ta bắt buộc vẫn phải nhập khẩu. “Đây là việc nhập khẩu cần thiết”, ông Hoàng khẳng định.
![]() |
|
Các đại biểu Quốc hội họp tại Hội trường sáng 6/8 (Ảnh: na.gov.vn) |
Bộ trưởng Bộ Công thương cũng cho biết, trong cơ cấu nhập khẩu của chúng ta hiện nay, 93% là nhập khẩu máy móc, trang thiết bị và nguyên vật liệu, Đây là những thứ hết sức cần thiết, còn hàng tiêu dùng chưa đến 7%. Theo đánh giá của một số tổ chức thế giới, với một nước có trình độ phát triển như Việt Nam hiện nay, mức độ nhập siêu có thể chấp nhận được vào khoảng 20% so với tổng kim ngạch xuất khẩu.
Một nguyên nhân cũng được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa ra là trong xã hội hiện nay vẫn còn một bộ phận có tâm lý chuộng hàng ngoại. “Chúng ta có lẽ là nước thu nhập thì thấp, nhưng ô tô sang nhất, điện thoại sang nhất đều có cả. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nhập khẩu”, ông Hoàng nói.
Dẫn chứng về việc nhập siêu giảm dần trong những năm qua, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự ủng hộ của các cấp, các ngành, chúng ta đã có nhiều bước tiến trong việc kiểm soát nhập siêu. Năm 2007, tỷ lệ nhập siêu là 30%/kim ngạch xuất khẩu (số tuyệt đối là 18 tỷ USD); năm 2008 là 26,5% (số tuyệt đối là 14 tỷ USD), năm 2009 là 22,5% (12,9 tỷ USD), năm 2010 còn 17,5% (12,6 tỷ USD), 7 tháng đầu năm 2011 chỉ còn 12,9% (6,4 tỷ USD). Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân. Chính phủ phấn đấu năm 2011 nhập siêu ở mức 16% so với chỉ tiêu 18% mà Quốc hội đề ra.
Để giảm nhập siêu thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số biện pháp, trong đó trước hết là tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ hai là đẩy mạnh sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Vừa qua chúng ta đã đưa nhiều công trình vào khai thác như: Sản xuất phân đạm, đến năm 2012, chúng ta có đủ phân đạm cho nhu cầu trong nước; đến năm 2015-2016 sẽ có đủ các sản phẩm xăng dầu; đến năm 2015 có thể đáp ứng 100% tơ sợi tổng hợp cho ngành công nghiệp dệt.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết, gần đây chúng ta đã ký hợp đồng sản xuất động cơ phục vụ ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác. Chúng ta cũng đã hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc để triển khai các khu công nghiệp hỗ trợ. Với việc triển khai các khu công nghiệp hỗ trợ này, việc nhập khẩu linh kiện, vật tư sẽ giảm được một phần.
Đối với các mặt hàng thực phẩm, xa xỉ phẩm, ông Vũ Huy Hoàng cũng cho biết, Chính phủ vào một số bộ ngành liên quan thời gian qua đã ban hành các văn bản nhằm hạn chế việc nhập khẩu các mặt hàng này, ví dụ quy định nhập khẩu mỹ phẩm, điện thoại di động qua 3 cửa khẩu là cảng TP HCM, cảng Đà Nẵng và cảng Hải Phòng. “Việc quy định như vậy cũng đã gây phản ứng của một số doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng đây là biện pháp chúng ta phải thực hiện để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và hạn chế nhập những mặt hàng không cần thiết”, ông Hoàng nói./.
