Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - RCEP

VOV.VN - Trong phiên họp toàn thể của Thượng viện sáng nay (28/4), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết bởi 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Đây sẽ là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Nhật Bản liên quan đến Trung Quốc và Hàn Quốc, các đối tác thương mại lớn nhất và lớn thứ ba của nước này. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng hiệp định thương mại tự do này sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng 2,7% và tạo ra 570.000 việc làm.

Được ký kết vào tháng 11/2020 bởi 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, hiệp định hứa hẹn sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội, thương mại và dân số toàn thế giới, đồng thời sẽ loại bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa và đưa ra các quy tắc chung về đầu tư và sở hữu trí tuệ để thúc đẩy thương mại tự do.

Theo quy định, hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được 6 trong số các thành viên ASEAN và 3 trong số các quốc gia khác phê chuẩn. Như vậy, tính đến 28/4, Nhật Bản cùng Singapore, Thái Lan và Trung Quốc đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN
Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

RCEP không chỉ chuyển hướng mà tạo thương mại
RCEP không chỉ chuyển hướng mà tạo thương mại

VOV.VN - Tham gia vào RCEP, Việt Nam hướng nhiều hơn đến tác động “tạo thương mại" của Hiệp định này, thay vì lo ngại về cạnh tranh chiến lược của Hiệp định này với các sáng kiến khác như TPP/CPTPP.

RCEP không chỉ chuyển hướng mà tạo thương mại

RCEP không chỉ chuyển hướng mà tạo thương mại

VOV.VN - Tham gia vào RCEP, Việt Nam hướng nhiều hơn đến tác động “tạo thương mại" của Hiệp định này, thay vì lo ngại về cạnh tranh chiến lược của Hiệp định này với các sáng kiến khác như TPP/CPTPP.

Những ngành nào sẽ là thế mạnh của Việt Nam trong Hiệp định RCEP?
Những ngành nào sẽ là thế mạnh của Việt Nam trong Hiệp định RCEP?

VOV.VN - Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Những ngành nào sẽ là thế mạnh của Việt Nam trong Hiệp định RCEP?

Những ngành nào sẽ là thế mạnh của Việt Nam trong Hiệp định RCEP?

VOV.VN - Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.