Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gạo có nguy cơ phá sản

Do dùng tiền thu mua lúa gạo đầu tư vào lĩnh vực khác, nay mất khả năng trả nợ và không thể cung ứng gạo theo hợp đồng

Do chủ quan thu mua gạo dự trữ, nhiều doanh nghiệp cung ứng ở đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ phá sản, không giao hàng đúng hẹn theo hợp đồng xuất khẩu đã ký từ nhiều tháng trước.

Mới đây, một doanh nghiệp tư nhân ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tuyên bố phá sản vì không có khả năng đáp ứng hợp đồng và buộc phải trả trả nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Lý giải về tình trạng này, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng, một số doanh nghiệp cung ứng gạo đã nhận tiền đặt cọc trước từ các doanh nghiệp xuất khẩu hoặc vay từ ngân hàng để thu mua lúa gạo. Tuy nhiên, vì chủ quan chưa đến thời hạn giao hàng, nên họ đã dùng tiền này đầu tư vào lĩnh vực khác để kiếm lời. Khi đến thời hạn giao hàng do chưa thu hồi được vốn và giá lúa gạo tăng từng ngày khiến các cơ sở này mất khả năng trả nợ và cung ứng gạo theo hợp đồng đã ký.

Dù chưa có báo cáo thiệt hại hay phản hồi từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng chỉ tính riêng trong quý 3 và tháng 10/2011 đã có 400.000 tấn gạo xuất khẩu phải hủy hợp đồng. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam khuyến cáo: “Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong thời điểm khó khăn hiện nay, giá cả biến động chúng ta cũng chưa có tiên liệu trước. Do đó, nếu các doanh nghiệp có chân hàng thì hãy xuất khẩu. Tất nhiên, nếu có 100 chân hàng trong kho, chúng ta ký hợp đồng xuất khẩu để tránh rủi ro”.

Từ sự viêc này, các doanh nghiệp lo lắng sẽ xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, gây cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Tính đến nay, Bộ Công thương đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho 127 doanh nghiệp trong nước và 4 doanh nghiệp nước ngoài. Hiệp hội lương thực Việt Nam kiến nghị cần xem xét rút xuống còn khoảng từ 70 - 80 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Bởi trên thực tế, 30 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh gạo nhưng chưa bao giờ xuất khẩu gạo, và khoảng 60 doanh nghiệp đang thuê kho dự trữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.