Nhiều hàng quán chấp nhận thua lỗ thực hiện nghiêm công tác chống dịch

VOV.VN - Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TPHCM hầu hết tuân thủ nghiêm các quy định, chấp nhận thua lỗ, tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh.

Đến đầu giờ chiều nay 28/3, tại các quận trung tâm TPHCM mật độ người và phương tiện lưu thông trên đường giảm đáng kể. Nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán đã ký cam kết và thực hiện nghiêm việc tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Những hàng quán còn mở cửa buôn bán, tụ tập đông người bị người dân phản ánh đã được lực lượng chức năng nhăc nhở, lập biên bản, kiên quyết xử lý.

“Hiện nay dịch bệnh này rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh tuy nhiên một số chủ quán họ chưa ý thức được việc này. Họ vẫn mở cửa hoạt động buôn bán thì sẽ có tình trạng tụ tập đông, nguy cơ lây lan rất cao. Theo tôi cơ quan chức năng nên xử phạt mạnh tay những chủ quán như vậy” - ông Nguyễn Thành Đông, người dân Quận 5, nói.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các hàng quán bán thức ăn.

Ngay trong sáng nay, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM có văn bản chỉ đạo UBND 24 quận huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi, giữ khoảng cách 2 m. Trước tình hình này, nhiều hàng quán buôn bán nhỏ cũng đã chấp nhận thua lỗ, chọn phương án tạm ngưng hoạt động hoặc từ chối phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi, cầm cự qua mùa dịch.

“Uống cà phê buổi sáng người dân đi làm, đi công việc thì họ ghé uống rồi mới đi. Kêu mang đi thì họ không chịu, vì mang đi thì người dân ở nhà họ uống cũng được. Tuy nhiên mình vẫn chọn cách bán mang đi, trong mùa dịch nên bán để cầm cự và chấp nhận thua lỗ” - anh Trần Minh Tiến, chủ quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TPHCM cho biết.

Biên phòng lập chốt kiểm soát tại các bến tàu, bến đò.

Còn tại các huyện ngoại thành như: Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ… lực lượng chức năng và các đoàn thể địa phương cũng giám sát không để xảy ra tình trạng hàng quán tụ tập đông người và tăng cường kiểm tra đối với các trường hợp cách ly tại gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyển sang bán online hoặc mang đi
Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyển sang bán online hoặc mang đi

VOV.VN - Sau khi bị tạm dừng hoạt động, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc chuyển đổi sang hình thức bán hàng online và bán hàng mang đi.

Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyển sang bán online hoặc mang đi

Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyển sang bán online hoặc mang đi

VOV.VN - Sau khi bị tạm dừng hoạt động, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc chuyển đổi sang hình thức bán hàng online và bán hàng mang đi.

Trả mặt bằng, mất tiền cọc vì hàng quán ế ẩm do dịch Covid-19
Trả mặt bằng, mất tiền cọc vì hàng quán ế ẩm do dịch Covid-19

VOV.VN - So với trước Tết thì doanh số có cửa hàng giảm khoảng 80%, kinh doanh thua lỗ, vắng khách nhiều cửa hàng đã đóng cửa trả mặt bằng.

Trả mặt bằng, mất tiền cọc vì hàng quán ế ẩm do dịch Covid-19

Trả mặt bằng, mất tiền cọc vì hàng quán ế ẩm do dịch Covid-19

VOV.VN - So với trước Tết thì doanh số có cửa hàng giảm khoảng 80%, kinh doanh thua lỗ, vắng khách nhiều cửa hàng đã đóng cửa trả mặt bằng.

Hàng quán ở Hà Nội đóng cửa hàng loạt vì đại dịch Covid-19
Hàng quán ở Hà Nội đóng cửa hàng loạt vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày cuối tuần thời Covid-19, hàng loạt cửa hàng ăn uống trên các khu "đất vàng" tại Hà Nội đóng cửa im ỉm. Những hàng còn mở thì thưa thớt khách.

Hàng quán ở Hà Nội đóng cửa hàng loạt vì đại dịch Covid-19

Hàng quán ở Hà Nội đóng cửa hàng loạt vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày cuối tuần thời Covid-19, hàng loạt cửa hàng ăn uống trên các khu "đất vàng" tại Hà Nội đóng cửa im ỉm. Những hàng còn mở thì thưa thớt khách.