Nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá

Theo Cục quản lý giá- Bộ Tài Chính, việc điều chỉnh giá xăng khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,4%.

Ngay từ ngày đầu tháng 4 này, nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng giá khá mạnh. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá của cơ quan chức năng, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Khảo sát tại các chợ Hôm, chợ họp tạm Thanh Xuân Bắc, Thành Công, Đồng Tâm… của Hà Nội sáng 1/4 nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu dùng tăng giá mạnh. Cụ thể giá thịt gà công nghiệp từ 70.000 đến 75.000 đồng/kg, gà ta khoảng 140.000 đồng/kg. Thịt bò thăn loại ngon, ở các chợ Cầu Giấy, Thái Hà, Thành Công, giá bán cũng phổ biến 190.000-200.000 đồng/kg, tăng khoảng 8.000 đồng/kg.

Tại Chợ Đồng Tâm cải bắp từ 4.000 đồng/kg lên 6.000 đồng/kg, các loại rau như cải cúc, cải mơ... giá cũng tăng lên 2.000-3.000 đồng một mớ, rau muống từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng một mớ.

Ngay trong hệ thống siêu thị, nhiều người ngỡ ngàng vì giá thực phẩm tăng cao hơn. Bà Lê Thúy Hoa, ở Bạch Mai, Hà Nội đang mua hàng tại siêu thị Fivimar cho biết: thịt, cá mua hôm qua một giá, hôm nay lại giá mới, giá cả tăng đến chóng cả mặt, nhưng nhu cầu thì vẫn phải mua.

Cũng từ ngày 1/4, giá một bình gas 12kg tăng thêm 19.000 đồng, mức giá hiện dao động từ 350.000 - 355.000 đồng/bình. Đại diện Công ty Vinamilk cũng cho biết, các mặt hàng sữa bột tăng giá 5%...

Như vậy có thể thấy, bước sang tháng 4 này, nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ đã thiết lập mặt bằng giá mới. Các đại lý, doanh nghiệp giải thích do giá điện tăng, giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào cái gì cũng tăng…

Với người tiêu dùng, giá các mặt hàng tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh hiện nay, người dân mong muốn cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để ổn định giá cả, tránh tình trạng “té nước theo mưa”. Chị Nguyễn Thị Lan, ở quận Thanh Xuân nói: “Giá cả tăng cao, cuộc sống của những người lao động sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp nào đó để kiểm soát giá cả, giúp thị trường ổn định”.

Theo chuyên gia kinh tế, các biện pháp kiểm soát thị trường trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết. Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Đạo, giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay, cần kiểm soát chặt giá đầu vào, đặc biệt với hàng nhập khẩu. Về lâu dài, cần làm tốt việc dự báo để điều hành giá cả hàng hóa tiêu dùng trong nước phù hợp chứ cứ để giá tăng cao rồi mới kiểm tra ráo riết theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” thì hiệu quả sẽ không cao. Ngoài ra, vấn đề cung - cầu trên thị trường cũng rất quan trọng, vì nếu nguồn cung thiếu, lập tức giá đội lên và sẽ xảy ra tình trạng gian lận. Các mặt hàng thiết yếu phải được tổ chức bán buôn, bán lẻ một cách minh bạch và kiểm soát chặt.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Đạo phân tích: “Tôi cho rằng hiện nay, quản lý giá chưa thực sự nghiêm ngặt, chưa thực sự đủ mạnh. Chúng ta biết mặt hàng tiêu dùng của người dân là cơ sở để tính chỉ số giá tiêu dùng, những mặt hàng này thuộc loại cầu không co giãn, người ta bắt buộc phải mua. Nên ở mức độ nào đó, sự độc quyền vẫn thuộc người bán. Chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ phí đầu vào, cần có dự báo giá để điều hành, quản lý giá mới góp phần ổn định giá cả trên thị trường”.

Trong bối cảnh hiện nay, khi giá điện, giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào đều tăng, thì việc các mặt hàng tiêu dùng tăng giá là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ đòi hỏi cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp, cơ chế quản lý giá, hạn chế tác động từ việc tăng giá xăng đến các mặt hàng thiết yếu, để giảm gánh nặng cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.