Nhiều nhà đầu tư bỏ Trung Quốc, Thái Lan mà chọn Việt Nam

VOV.VN -Khoảng 50% doanh nghiệp FDI trước khi chọn Việt Nam từng cân nhắc đầu tư vào Trung Quốc (20,5%), Thái Lan (18%) và Campuchia (13,9%).

Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014 (PCI 2014) vừa được công bố, khoảng 50% doanh nghiệp FDI trước khi chọn Việt Nam đã từng cân nhắc đầu tư vào các nước khác chủ yếu là Trung Quốc (20,5%), Thái Lan (18%) và Campuchia (13,9%). Các chỉ số này đều tăng so với năm 2013.


Chỉ 17% nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam như một phần của chiến lược đầu tư đa quốc gia
(Ảnh minh họa: KT)

PCI 2014 cũng chỉ ra rằng, Việt Nam không còn là điểm đến được ưu ái nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế như giai đoạn 2007 - 2010, mà hiện giờ phải cạnh tranh với các đối thủ truyền thống trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và một số nước mới nổi như Lào, Philippines…

Đáng chú ý, trong số nhà đầu tư cân nhắc địa điểm đầu tư, 83% đã chọn Việt Nam thay vì chọn các quốc gia khác, nhưng chỉ có 17% đầu tư vào Việt Nam như một phần của chiến lược đầu tư đa quốc gia.

Nhà đầu tư đã cảm thấy tự tin hơn nhiều, về khả năng rủi ro bị thu hồi tài sản nếu đầu tư tại Việt Nam so với các nước khác. Trong đó, 76,4% cho rằng tại Việt Nam họ ít phải đối mặt với rủi ro bị thu hồi tài sản hơn so với Trung Quốc, và ngạc nhiện hơn khi 71% doanh nghiệp xếp hạng Việt Nam cao hơn Thái Lan.

Đặc biệt, năm nay Việt Nam tiếp tục vượt trội so với một số quốc gia cạnh tranh về mức thuế. Các nhà đầu tư cho rằng gánh nặng thuế suất của Việt Nam đã nhẹ hơn so với Trung Quốc và Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

VOV.VN -Các vị trí tiếp sau thuộc về Đồng Tháp, Lào Cai, TP HCM và Quảng Ninh, trong khi đó Hà Nội chỉ đứng thứ 26.

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

VOV.VN -Các vị trí tiếp sau thuộc về Đồng Tháp, Lào Cai, TP HCM và Quảng Ninh, trong khi đó Hà Nội chỉ đứng thứ 26.

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014
Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thấy bất ngờ khi Thành phố đạt vị trí này và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ hạng.

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thấy bất ngờ khi Thành phố đạt vị trí này và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ hạng.

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh
Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Lào
Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Lào

VOV.VN - Hiện có 415 dự án của Việt Nam tại Lào được cấp phép với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Lào

Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Lào

VOV.VN - Hiện có 415 dự án của Việt Nam tại Lào được cấp phép với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.