Nhu cầu gạo thế giới tăng mạnh

Việt Nam cùng một số nước như Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ điều chỉnh giá xuất khẩu tăng ít nhất 30% so với cách nay hơn một tháng.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, tính đến 22/10, lượng gạo giao theo hợp đồng xuất khẩu đã đạt 5,563 triệu tấn, trị giá 2,351 tỷ USD.

Hiện giá lúa thường ở ĐBSCL dao động 5.350 – 5.550 đ/kg, lúa dài khoảng 5.400 – 5.750 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.350 – 7.550 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200 – 7.400 đ/kg và phụ phẩm tấm 1/2 là 7.000 – 7.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.700 – 9.450 đ/kg, gạo 15% tấm 8.450 – 8.650 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.050 – 8.150 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Càng về các tháng cuối năm, nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh, đẩy giá gạo thế giới lên cơn sốt. Ngay trong tháng 10 này, Việt Nam cùng một số nước như Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ điều chỉnh giá xuất khẩu tăng ít nhất 30% so với cách đây hơn một tháng.

Số lượng gạo có hợp đồng, tính đến cuối tháng 9/2010 là 6,8 triệu tấn mà VFA công bố hôm đầu tháng đến nay vẫn giữ nguyên.

Trong tháng 11 tới đây, Indonesia nhiều khả năng sẽ phải mua thêm 200.000 tấn gạo Việt Nam do kế hoạch đàm phán với Thái Lan thất bại vì giá quá cao.

Cơn bão Megi vừa tràn vào miền bắc Philippines, theo đánh giá của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, làm tổn thất nặng vụ lúa sắp thu hoạch nên nhiều khả năng, nước này công bố các đợt thầu từ cuối tháng 11 để nhập 500.000-600.000 tấn gạo vào giữa tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.