Những hiệu ứng tích cực từ Nghị quyết 11
Thể hiện rõ nhất trong quản lý tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại tệ và vàng bước đầu đã ổn định.
Ngày 28 và sáng 29/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2011 tập trung chủ yếu vào đánh giá hiệu ứng tích cực sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết 11 của Chính và những vấn đề nổi lên mà Chính phủ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và điều hành quyết liệt, nhất là lạm phát, lãi suất, nhập siêu, tai nạn giao thông đang gia tăng và tiếp tục mở rộng đối tượng hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.
Khả thi kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%
Kết quả tích cực bước đầu sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết 11 được các thành viên Chính phủ phân tích rõ nhất trong quản lý tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại tệ và vàng bước đầu đã ổn định. Riêng tăng trưởng tín dụng 4 tháng qua mới chỉ tăng hơn 5% so với cuối năm ngoái, cho thấy mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20% trong cả năm nay là khả thi. Giảm tăng trưởng tín dụng và cắt giảm đầu tư công lại là hai kênh quan trọng để giảm cầu nhằm kiềm chế lạm phát.
Theo thống kê bước đầu: Cùng với cắt giảm gần 97.000 tỷ đồng vốn đầu tư nhà nước, tương đương khoảng 10% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011, các Bộ, ngành và các địa phương còn cắt giảm hơn 3.850 tỷ đồng chi tiêu thường xuyên. Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm cũng tăng hơn 37% dự toán, bộ chi ngân sách giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái với gần 27 tỷ USD. Mặc dù thắt chặt tín dụng nhưng cả 3 khu vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch đều tăng trưởng khá cao, nhất là dịch vụ tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái…
Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả và đồng bộ, nhất là đối với người nghèo, người thu có thu nhập thấp và bà con ở vùng sâu, vùng xa.
Các thành viên Chính phủ cũng phân tích rõ những bất cập nảy sinh trong điều hành kinh tế xã hội mà nổi lên là 5 vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là lạm phát tháng 4 đã tăng tới 9,4% so với tháng 12/2010 là một thách thức lớn đòi hỏi phải tìm mọi cách để kiểm soát. Lãi suất vẫn còn cao sẽ gây khó khăn trong sản xuất cần phải sớm có giải pháp điều hành hợp lý.
Tai nạn giao thông tăng cả số vụ, số người chết và bị thương với bình quân 33,4 người chết mỗi ngày. Nhập siêu cũng tăng cao hơn 18% và chưa hạn chế được nhập khẩu môt số mặt hàng không thiết yếu. Lạm phát tăng cao kéo theo một số đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ kịp thời từ phía nhà nước. Các thành viên Chính phủ nhất trí cần kiên định thực hiện biện pháp cắt giảm đầu tư công nhằm góp phần hiệu quả kiền chế lạm phát.
Mặt bằng giá mới phải minh bạch
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương kiên trì triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 02 và Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm đạt các mục tiêu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý.
Trong đó, tiếp tục điều hành giá một số mặt hàng như xăng dầu, điện theo thị trường, chấp nhận mặt bằng giá mới nhưng phải công khai minh bạch gắn với tăng cường kiểm soát, bình ổn giá và không để đầu cơ; khẩn trương có biện pháp điều hành mức huy động vốn và trần lãi suất cho vay hợp lý và thống nhất, ngân hàng nào vi phạm thì kiên quyết xử lý; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng để bảo đảm việc tuân thủ đúng các quy định về huy động, cho vay và chất lượng tín dụng.
Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước cho các công trình, dự án hiệu quả hoàn thành trong năm nay và các công trình cấp bách; tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn để duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bộ Tài chính rà soát lại các loại thuế trong nước đối với sản xuất ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, nông sản theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất.
Bộ Công thương có phương án cụ thể hạn chế nhập khẩu các mặt hàng chưa thiết yếu, đặc biệt là ô tô. Các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ bữa ăn tập trung cho chiến sỹ quốc phòng, nâng mức vay vốn cho sinh viên và hỗ trợ thiết thực cho ngư dân đánh bắt xa bờ.
Hỗ trợ đối tượng khó khăn là công nhân
Thủ tướng cũng đề nghị cần có chính sách hỗ trợ các đối tượng đang rất khó khăn hiện nay là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lao động thời vụ….
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp mạnh để kiềm chế tai nạn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và siết chặt công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe, nhất là đối với lái xe khách và xe container.
Các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác và minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng chung sức hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay.
Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, các thành viên Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và một số vấn đề quan trọng khác./.