Những loại rau quả lạ hiếm thấy trên thị trường

VOV.VN - Súp lơ san hô, măng tây biển, dưa Kiwano, nho thân gỗ, cà rốt tím, củ cải vỏ xanh ruột đỏ... là những loại rau quả thuộc "hàng hiếm"

Dưa Kiwano là dưa có nguồn gốc từ sa mạc Kalahari và được biết đến với nhiều tên gọi khác như Horned Melon (dưa sừng), Melano, dưa chuột có sừng châu Phi, Jelly Melon (dưa thạch), và Headged Gourd. Dưa Kiwano chín có vị kết hợp của dưa chuột, kiwi và chuối (Ảnh: Besthealthmag)
Súp lơ hình xoắn ốc Romanesco( súp lơ san hô) là một trong những loại rau tuyệt vời cho sức khỏe giúp cải thiện thị lực, tăng cường hệ miễn dịch (Ảnh: Besthealthmag)
Akebi là một loại cây có nguồn gốc ở phía Bắc Nhật Bản, quả có vỏ màu tím, phần ruột bên trong có màu trắng mờ với nhiều hạt đen bóng (Ảnh: Boredpanda)
Củ cải vỏ xanh mà ruột đỏ như dưa hầu có tên gọi là Watermelon Radish (Ảnh: Boredpanda)
Quả dứa gai Hala Aka Puhala (Ảnh: Boredpanda)
Nho thân gỗ Jabuticaba (Ảnh: Besthealthmag)
Quả Markut Lime, là một loại trái cây họ cam quýt có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á. Loài quả này trông khá giống những quả chanh héo và thực sự chúng cũng vị khá giống như vị chanh. Trái cây và lá được sử dụng trong ẩm thực Đông Nam Á và tinh dầu được sử dụng làm nước hoa (Ảnh: Boredpanda)
Quả Salak thường mọc thành chùm từ gốc cây và được gọi là quả da rắn vì nó có vỏ vảy màu nâu đỏ trông giống rắn (Ảnh: Boredpanda)
Rau samphire còn được gọi là măng tây biển, có vị giòn, mặn, mọng nước (Ảnh: Boredpanda)
Cà rốt tím (Ảnh: Boredpanda)
Kepel là một loại quả độc đáo, hiếm thấy trên thị trường (Ảnh: Boredpanda)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”
Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…