Niềm tin cộng 6
Gói kích cầu đợt 1 của Nhà nước đã tác động trực tiếp đến cơn khát vốn của doanh nghiệp. Đó là một thành công, và việc tăng thêm 6 điểm cho chỉ số niềm tin kinh doanh là một điều tất yếu. Song, vốn không phải là yếu tố duy nhất để vượt qua khủng hoảng.
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam quý I/2009 tăng thêm 6 điểm so với quý IV/2008 là một thông tin đáng ngạc nhiên. Các chuyên gia kinh tế trong nước cũng như quốc tế đều cho rằng: Khả năng phục hồi kinh tế chưa thể đến trong năm nay.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát do Công ty Dịch vụ Thông tin Tài chính WVB Việt Nam (WVB FISL) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính dầu khí (PVFC Invest) thực hiện với sự tham gia của 150 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chủ lực của Việt Nam lại cho thấy niềm tin đang trở lại. Theo kết quả khảo sát, đa số các tổng giám đốc và các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn tin vào sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong vòng 12 tháng tới.
Vì vậy, chỉ có 17% doanh nghiệp dự định cắt giảm số lượng nhân viên của doanh nghiệp mình nhưng có đến 51% dự tính sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên trong vòng 12 tháng tới. 35% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự tính giữ nguyên chi phí đầu tư cho tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng, thiết bị, máy móc và 47% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư thêm cho tài sản cố định trong vòng 12 tháng tới. Đặc biệt, 50% doanh nghiệp tự tin doanh thu của mình sẽ tăng lên trong vòng 12 tháng tới. Sự tự tin này hẳn không phải bắt nguồn từ sự lạc quan cảm tính của các doanh nhân Việt.
Cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh được thực hiện từ ngày 8/3 đến ngày 27/3/2009. Đó là thời điểm mà việc hạ lãi suất tiêu dùng và lãi suất cho vay doanh nghiệp đã bước đầu tác động đến các doanh nghiệp. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc tất cả các doanh nghiệp được phỏng vấn đều bày tỏ sự tin tưởng vào các biện pháp kích cầu tiêu dùng của Nhà nước. Vốn, đó là yếu tố quyết định để vượt qua khủng hoảng, 47% số doanh nghiệp được hỏi đều khẳng định họ thực sự đang rất cần tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng để phát triển doanh nghiệp. Gói kích cầu đợt 1 của Nhà nước đã tác động trực tiếp đến cơn khát vốn của doanh nghiệp. Đó là một thành công, và việc tăng thêm 6 điểm cho chỉ số niềm tin kinh doanh là một điều tất yếu.
Song, vốn không phải là yếu tố duy nhất để vượt qua khủng hoảng. Vấn đề quan trọng hơn trong lúc này là đầu ra của doanh nghiệp. Chính vì thiếu đầu ra, do “cầu” của thị trường trong nước và thế giới giảm, nên doanh nghiệp còn e dè trong vay vốn để đầu tư, chứ không phải vì thiếu vốn mà doanh nghiệp không đầu tư. Vì vậy, gói kích cầu tiếp theo nếu tập trung vào đầu tư công, vừa tạo ra thị trường vừa kích thích các lĩnh vực đầu tư khác, bên cạnh đó là tác động trực tiếp đến những khâu yếu như vấn đề nguyên vật liệu chẳng hạn, chắc chắn sẽ mang lại nhiều điểm cộng hơn nữa cho niềm tin kinh doanh./.